Iran công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp

Iran hôm nay (10/8) đã công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp do nước này tự chế tạo với tầm bắn 400 km.

Truyền thông Iran dẫn lời Tư lệnh Phòng không Quân đội Iran, tướng Alireza Sabahifard cho biết, hệ thống phòng không Falaq này có khả năng phát hiện các loại tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và tàu tuần tra trên biển. Hệ thống Falaq là phiên bản được nâng cấp do Iran tự sản xuất, thay thế phiên bản cũ Gamma, vốn được giới chuyên gia quân sự cho là có nguồn gốc từ Nga.

Iran thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Iran diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ- Iran đang diễn biến căng thẳng. Iran mới đây đã bắn hạ một máy bay giám sát quân sự không người lái của Mỹ ở khu vực vùng Vịnh. Iran nói rằng, máy bay không người lái này đã vi phạm không phận Iran song phía Mỹ bác bỏ, cho rằng, máy bay của Mỹ vẫn đang trong không phận quốc tế./.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-cong-bo-he-thong-ten-lua-phong-khong-moi-duoc-nang-cap-942908.vov