Iran công bố hệ thống phòng thủ tên lửa hải quân mới

Chỉ huy Hải quân Iran, Đô đốc Hossein Khanzadi, vừa tuyên bố rằng các lực lượng của ông đang sở hữu một hệ thống phòng thủ tên lửa mới có thể lắp đặt trên những tàu khu trục.

Lực lượng hải quân Iran

Theo một báo cáo từ Cơ quan tin tức Tasnim, Iran đã tiết lộ hệ thống Phalanx tự sản xuất trong nước. Đây là một hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) có thể được sử dụng chống lại tên lửa chống tàu.

Hệ thống vũ khí tầm cực gần mới trên được cho là có thể phá hủy bất kỳ mục tiêu nào từ khoảng cách 2km bằng cách bắn ra 4.000-7.000 viên đạn mỗi phút – vị chỉ huy của Iran nói với hãng tin Tasnim.

Ông cho biết thêm rằng chỉ vài quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo loại vũ khí này.

Iran đã tiết lộ hệ thống phòng thủ trên sau khi tuyên bố quân đội nước nhà đã cố gắng nhân bản hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 do Nga chế tạo.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/iran-cong-bo-he-thong-phong-thu-ten-lua-hai-quan-moi-3945308-d.html