Iran coi Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ là 'ảo tưởng'

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 27/1 đã gọi Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump là 'lừa đảo'.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Newsweek)

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Zarif cho biết, thay vì "Thỏa thuận của thế kỷ" mang tính lừa đảo, "quán quân về dân chủ" tự xưng (ám chỉ Mỹ) tốt hơn hết nên chấp nhận giải pháp dân chủ của Iran do Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei đề xuất: Một cuộc trưng cầu dân ý mà qua đó, tất cả người Palestine - dù là tín đồ Hồi giáo, Do Thái giáo hay Cơ Đốc giáo - đều có thể quyết định tương lai của họ.

Cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo, Nhà Trắng sẽ công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông, vốn bị trì hoãn lâu nay, vào trưa 28/1 (khoảng 0h sáng 29/1 theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng đã bác bỏ các cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình với Israel của ông.

Trang AFP đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump đã liên lạc nhiều lần trong những tháng gần đây, bao gồm thông qua cả các bên thứ ba, song Tổng thống Abbas đã bác bỏ các đề xuất.

Một quan chức cấp cao nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không thảo luận với Mỹ cho tới khi họ công nhận giải pháp hai nhà nước".

Việt An

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-coi-ke-hoach-hoa-binh-trung-dong-cua-my-la-ao-tuong-108466.html