Iran có thể rút khỏi Hiệp ước NPT

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif ngày 28-4 nhấn mạnh, việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) là một trong nhiều lựa chọn của Iran sau khi Mỹ siết chặt trừng phạt nhằm vào Tehran.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif ngày 28-4 nhấn mạnh, việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) là một trong nhiều lựa chọn của Iran sau khi Mỹ siết chặt trừng phạt nhằm vào Tehran.

Kênh truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời ông Zarif nêu rõ: "Các lựa chọn của nước Cộng hòa Hồi giáo là vô vàn, và giới chức nước này đang cân nhắc các lựa chọn này... một trong số đó là rút khỏi NPT". Trước đó, Washington đã quyết định không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với các nước và vùng lãnh thổ mua dầu của Iran, động thái nhằm nỗ lực cắt giảm hoạt động xuất khẩu dầu quan trọng của Iran xuống mức 0.

Cùng ngày, Kênh truyền hình quốc gia Iran đưa tin, Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif có kế hoạch thăm Triều Tiên, song không nêu thời điểm diễn ra chuyến thăm.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205528_iran-co-the-rut-khoi-hiep-uoc-npt.aspx