Iran có đủ uranium làm giàu cho 5 quả bom hạt nhân?

Ngày 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết Iran đã đủ nguyên vật liệu làm giàu uranium để chế tạo 5 quả bom hạt nhân.

Lò phản ứng hạt nhân Bushehr, phía Nam Tehran - Iran. (Ảnh: Reuters)

Lò phản ứng hạt nhân Bushehr, phía Nam Tehran - Iran. (Ảnh: Reuters)

“Cho đến nay, Iran đã thu được vật liệu được làm giàu tới 20% và 60% cho 5 quả bom hạt nhân. Iran sẽ không hài lòng với một quả bom hạt nhân duy nhất”, ông Gallant nói trong buổi tọa đàm với người đồng cấp Hy Lạp, Nikolaos Panagiotopoulos, trong chuyến thăm Athens ngày 4/5.

Israel cáo buộc Iran cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân và đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ có hành động quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran thất bại.

Iran đã phủ nhận việc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng họ không cố gắng làm giàu uranium vượt quá độ tinh khiết 60%. Tuy nhiên, vào tháng 2, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã báo cáo phát hiện các hạt uranium được làm giàu tới 83,7% ở Iran, ngay dưới mức 90% cần thiết để sản xuất bom hạt nhân.

Ông Gallant cảnh báo rằng nếu Iran chọn làm giàu uranium tới 90%, đó sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng” và “có thể đốt cháy khu vực”. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng cáo buộc “Iran hỗ trợ, tài trợ, huấn luyện và trang bị cho các nhóm khủng bố trên khắp Trung Đông và trên toàn thế giới”, đồng thời “bảo trợ” cho các cuộc tấn công vào Israel từ Lebanon, Gaza và Syria.

Hồi tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cũng dự báo Tehran có thể sản xuất đủ nguyên liệu hạt nhân cho một quả bom trong vòng vài tuần.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cũng cho biết Iran chỉ cần 12 ngày để sản xuất đủ uranium cho một quả bom nguyên tử.

“Tiến bộ hạt nhân của Iran kể từ khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) là rất đáng chú ý. Trở lại năm 2018, khi chính quyền tiền nhiệm quyết định rời khỏi JCPOA, Iran sẽ mất khoảng 12 tháng để sản xuất vật liệu phân hạch tương đương một quả bom. Bây giờ sẽ mất khoảng 12 ngày", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl nói tại phiên điều trần Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 28/2.

Hãng tin AP mới đây trích dẫn báo cáo của IAEA cho hay, các thanh sát viên từ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc phát hiện ra dấu vết của các “hạt” uranium được làm giàu tới 83,7% tại cơ sở hạt nhân Fordo dưới lòng đất của Iran. Tuy nhiên, thanh sát viên IAEA không tìm thấy dấu hiệu cho thấy Tehran thực sự dự trữ nó - phù hợp với lời giải thích từ các quan chức Iran.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/iran-co-du-uranium-lam-giau-cho-5-qua-bom-hat-nhan-377369.html