Iran chuẩn bị nối lại các hoạt động kinh doanh dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp

Ngày 29/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết quốc gia này sẽ nối lại các hoạt động kinh doanh dù tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Tehran, Iran ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Tehran, Iran ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp nội các trực tuyến, ông Rouhani cho biết do không thể chắc chắn khi nào dịch bệnh sẽ kết thúc nên quốc gia này đang chuẩn bị cho việc nối lại các hoạt động bình thường. Theo ông, việc tuân thủ các chỉ dẫn y tế là cần thiết nhưng các hoạt động làm việc và sản xuất cũng rất thiết yếu.

Những phát biểu trên được đưa ra khi Bộ Y tế Iran thông báo thêm 80 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 5.957 ca. Trong khi đó, quốc gia này ghi nhận thêm 1.073 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm lên 93.657 ca.

Iran ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19 đầu tiên hôm 19/2. Dù vẫn đang chật vật ứng phó với dịch bệnh, Chính phủ Iran đã cho phép nhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh mở cửa trở lại từ ngày 11/4, sau thời gian đóng cửa toàn bộ từ giữa tháng 3 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cùng ngày, chính quyền bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ đã quyết định sẽ gia hạn biện pháp phong tỏa thêm 2 tuần tới ngày 3/5. Tuy nhiên, mỗi ngày người dân tại bang này sẽ có 4 giờ (từ 7h-11h) để đi mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Theo số liệu mới cập nhật, bang này ghi nhận tổng cộng 20 ca tử vong và gần 400 ca mắc COVID-19.

Hiện Ấn Độ đang áp dụng lệnh phong tỏa 40 ngày, bắt đầu từ ngày 25/3. Theo số liệu của Bộ Y tế nước này, tính đến ngày 29/4, tổng số ca tử vong đã vượt 1.000 ca trong khi số ca mắc bệnh cũng vượt 30.000 ca. Số ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua tại Ấn Độ là 73 ca, cao nhất từ trước tới nay, cho thấy tình hình dịch bệnh tại quốc gia Nam Á này chưa có dấu hiệu được cải thiện. Với nhiều khu ổ chuột lớn và hệ thống y tế còn yếu kém, các chuyên gia y tế lo ngại Ấn Độ có thể sẽ chịu tác động nghiêm trọng bởi COVID-19.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-chuan-bi-noi-lai-cac-hoat-dong-kinh-doanh-du-dich-covid19-van-dien-bien-phuc-tap-20200429210944041.htm