Iran chỉ trích Pháp thử tên lửa đạn đạo

Theo Bộ ngoại giao Iran, vũ khí này là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, làm suy yếu Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/6 bày tỏ lo ngại về các vụ thử tên lửa đạn đạo mới của Pháp và cho rằng điều này không phù hợp với cam kết quốc tế của Pháp.

Ảnh: CSIS

Ảnh: CSIS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết, vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 thế hệ mới, có thể mang đầu đạn hạt nhân gần đây của hải quân Pháp đi ngược với cam kết giải trừ hạt nhân. Ông hối thúc Pháp tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về giải trừ hạt nhân.

Theo ông Mousavi, vũ khí này là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, làm suy yếu Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc trong tuần này cũng thông qua một nghị quyết kêu gọi Iran tạo điều kiện cho các thanh sát viên tiếp cận những địa điểm được cho là chứa hay sử dụng các nguyên liệu hạn nhân chưa được công bố./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-chi-trich-phap-thu-ten-lua-dan-dao-1062131.vov