Iran chỉ trích ông Trump 'đổ thêm dầu vào lửa' ở Trung Đông

Ngày 10/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một quyết định 'không chính xác' khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/12, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đang trong chuyến thăm thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Trung Đông liên quan đến , cho rằng Tổng thống Trump đã đưa ra một quyết định "không chính xác" công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Theo Press TV, Tổng thống Rouhani tuyên bố: "Không nên đổ thêm dầu vào lửa vào một Trung Đông vốn đầy bất ổn và quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ về việc đưa Đại sứ quán của nước này tới Jerusalem là một quyết định không chính xác và đổ thêm dầu vào lửa ở khu vực này."

Trong những năm qua, Iran đã tìm cách thiết lập hòa bình và ổn định bền vững, giúp chấm dứt tình trạng chiến tranh, đổ máu và tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố trong khu vực. Tổng thống Rouhani cho biết các cuộc đàm phán giữa Tehran và London có thể dẫn tới sự phát triển ổn định của khu vực này. Ông cũng nhấn mạnh rõ ràng là vai trò mang tính xây dựng của Iran đã giúp các quốc gia trong khu vực thoát khỏi nguy cơ khủng bố, không ai có thể nghi ngờ các biện pháp tích cực của Iran trong khu vực.

Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Tehran và London sau khi thực hiện thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt, được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) đạt được vào năm 2015./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-chi-trich-ong-trump-do-them-dau-vao-lua-o-trung-dong/479091.vnp