Iran chỉ trích cáo buộc của Anh liên quan vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman

Ngày 24/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã chỉ trích phát biểu hôm 23/6 của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách vấn đề Trung Đông - Bắc Phi Andrew Murrison sau chuyến thăm Iran.

Iran chỉ trích cáo buộc của Anh liên quan vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman. (Nguồn: AFP)

Quốc vụ khanh Murrison cho rằng, Iran gần như chắc chắn phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tàu chở dầu gần đây ở vịnh Oman.

Người phát ngôn Mousavi nhấn mạnh: "Điều (mà ông Murrison) nói sau các cuộc gặp (ở Iran) không mang tính xây dựng. Dường như Anh đứng về phía Mỹ do các vấn đề nội bộ và cuộc khủng hoảng Brexit".

Ông Mousavi cũng nói rằng, Iran "hoan nghênh sự giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng" sau vài tuần quan hệ ngày càng xấu đi với Washington.

Liên quan đến vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ tại vùng Vịnh hồi tuần trước, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Thiếu tướng Khanzadi nhấn mạnh: "Tất cả mọi người đã thấy việc bắn hạ chiếc máy bay không người lái. Tôi có thể cam đoan với bạn rằng sự đáp trả cứng rắn này có thể được lặp lại.

Trong khi đó, hãng Fars đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ là "đáng hổ thẹn" và "sẽ bị thất bại".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-chi-trich-cao-buoc-cua-anh-lien-quan-vu-tan-cong-tau-cho-dau-o-vinh-oman-96442.html