Iran chặn đứng âm mưu không tặc, định bay tới quốc gia Arab Vùng Vịnh

Thủ phạm đã bị bắt giữ sau khi máy bay hạ cánh khẩn xuống sân bay Isfahan ở miền Trung Iran. Các hành khách đều an toàn và tiếp tục hành trình trên một máy bay khác.

Máy bay Fokker-100 của hãng hàng không Iran Air. (Nguồn: poandpo.com)

Máy bay Fokker-100 của hãng hàng không Iran Air. (Nguồn: poandpo.com)

Ngày 5/3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho biết đã ngăn chặn một vụ không tặc, trong đó đối tượng tấn công có ý định đổi hướng chuyến bay nội địa sang một quốc gia Arab ở Vùng Vịnh.

Thông báo trên trang mạng Sepahnews cho biết: "Âm mưu cướp máy bay Fokker-100 đã bị vô hiệu hóa trong đêm 4/3 nhờ sự cảnh giác của Lực lượng Vệ binh cách mạng."

Thủ phạm đã bị bắt giữ sau khi máy bay hạ cánh khẩn xuống sân bay Isfahan ở miền Trung Iran. Các hành khách đều an toàn và tiếp tục hành trình trên một máy bay khác.

Trước đó, tối 4/3, máy bay trên cất cánh từ sân bay Ahvaz ở Tây Nam Iran để khởi hành đến Mashhad ở Đông Bắc.

Nhà chức trách Iran đang tiến hành điều tra vụ việc./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-chan-dung-am-muu-khong-tac-dinh-bay-toi-quoc-gia-arab-vung-vinh/698157.vnp