Iran cáo buộc Mỹ âm mưu phá hoại cuộc tập trận chung với Nga và Trung Quốc

Hoa Kỳ với các đồng minh đã cố gắng phá đám cuộc tập trận chung Nga-Trung-Iran vào cuối tháng 12/2019 ở Ấn Độ Dương, chỉ huy hải quân Iran, ông Hossein Khanzadi ngày 3/1 cho biết.

Hải quân Iran

Hải quân Iran

"Trong khi cuộc tập trận hải quân do Iran, Nga và Trung Quốc được tiến hành, người Mỹ và các đồng minh của họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với mục đích quấy rối", ông Khanzadi nói với hãng thông tấn Tasnim.

Tuy nhiên, âm mưu này đã không thành công do "các hành động đánh lạc hướng từ phía ba nước chúng tôi", đô đốc Khanzadi nói.

Được gọi là Vành đai An toàn Hàng hải, cuộc diễn tập chung của các lực lượng hải quân Iran, Nga và Trung Quốc đã diễn ra ở phía bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Oman từ ngày 27 đến 30/12. Cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố trên biển và cướp biển.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/iran-cao-buoc-my-am-muu-pha-hoai-cuoc-tap-tran-chung-voi-nga-va-trung-quoc-560367.html