Iran cáo buộc các lực lượng nước ngoài gây bất ổn vùng Vịnh

Tổng thống Rouhani cho rằng, sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài luôn đem tới những vấn đề phức tạp, bất ổn đối với khu vực.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua (22/9) cho biết, sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Vùng Vịnh có thể gây ra bất ổn cho khu vực và Iran sẽ đề xuất một kế hoạch hòa bình tại kỳ họp lần thứ 74 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Press TV.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Press TV.

Phát biểu tại buổi lễ diễu binh kỷ niệm cuộc chiến tranh Iran - Iraq ngày 22/9, Tổng thống Rouhani cho rằng, sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài luôn đem tới những vấn đề phức tạp, bất ổn đối với khu vực và kêu gọi các lực lượng nước ngoài hãy tránh xa vùng Vịnh và không nên biến khu vực này thành một cuộc chạy đua vũ trang.

Tuyên bố trên được Tổng thống Rouhani đưa sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ không muốn chiến tranh với Iran nhưng lại có động thái điều quân tới vùng Vịnh và giải thích rằng, việc điều thêm quân này chỉ là nhằm răn đe và bảo vệ. Trước đó, hôm 20/9, Tổng thống Mỹ Trump đã thông qua quyết định điều quân tới Saudi Arabia nhằm giúp nước này củng cố hệ thống phòng không sau vụ tấn công nhà hai nhà máy lọc dầu hôm 14/9.

Quan hệ Mỹ - Iran ngày càng căng thẳng khi Mỹ liên tục cáo buộc Iran là chủ mưu cuộc tấn công nhà máy dầu Saudi Arabia, bất chấp phiến quân Houthi đã liên tiếng nhận trách nhiệm. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã tác động lên nhiều lĩnh vực như thương mại, khoa học, quân sự và đang bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Gần đây nhất là vào 20/9, Mỹ tuyên bố đã mở rộng trừng phạt Iran nhằm vào ngân hàng quốc gia của Iran./.

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-cao-buoc-cac-luc-luong-nuoc-ngoai-gay-bat-on-vung-vinh-958895.vov