Iran cảnh giác cao độ trước nguy cơ bị Mỹ tấn công

Các lực lượng vũ trang Iran và đồng minh Iraq đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ ở Syria, Iraq và Iran vì họ nghi có một đợt tấn công mới của Mỹ - hãng tin Far News cho biết.

Lực lượng Iran.

“Các nguồn tin thân cận với Mặt trận kháng chiến cho thấy các nhóm kháng chiến đang chuẩn bị phản ứng với các cuộc tấn công ban đêm vào Syria và những hành động khác của chính phủ Mỹ” – hãng tin Fars news nói khi ám chỉ cuộc tấn công vào đêm 9/1 nhắm vào lực lượng Iran ở tỉnh Deir Ezzor của Syria.

Một vài vụ nổ đã vang lên ở Deir Ezzor vào hôm 9/1 khi một máy bay không xác định bắt đầu nhắm vào các lực lượng Iran ở giữa quận Al-Mayadeen và Albukamal.

Cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Iran diễn ra một ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Al-Anbar và Irbil của Iran. Mỹ cho rằng lực lượng của mình không gặp tổn thất về người vì đã có các biện pháp phòng ngừa trước khi cuộc tấn công diễn ra.

Hải Yến -Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/iran-canh-giac-cao-do-truoc-nguy-co-bi-my-tan-cong-4058582-d.html