Iran cảnh cáo Mỹ đừng 'bắn vào thùng thuốc súng rồi tự thiêu'

Tướng Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả cứng rắn trước bất cứ hành động đe dọa nào từ Mỹ, phản đối mọi động thái xâm phạm đường biên giới nước này.

Truyền hình Iran công bố hình ảnh máy bay do thám Mỹ bị bắn rơi Truyền hình nhà nước Iran công bố hình ảnh những mảnh vỡ mà họ tuyên bố là của chiếc máy bay không người lái RQ-4 của quân đội Mỹ bị bắn rơi trên eo biển Hormuz hôm 20/6.

"Mọi hành động sai lầm từ những kẻ thù của Iran, ở đây là Mỹ và đồng minh trong khu vực, sẽ giống như bắn vào thùng thuốc súng rồi tự thiêu rụi nước Mỹ, cùng với những lợi ích và đồng minh của họ", tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, trả lời Tasnim ngày 22/6.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố chính quyền Tehran sẽ không chấp nhận bất cứ hành động nào xâm phạm đường biên giới quốc gia, theo Reuters.

"Chúng tôi sẽ đáp trả cứng rắn trước mọi hành động và đe dọa thù địch của Mỹ", ông Mousavi nhấn mạnh.

Căng thẳng Vùng Vịnh tiến đến sát bờ vực chiến tranh sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn hạ một máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk trong khu vực eo biển Hormuz ngày 20/6.

Người đứng đầu nhánh hàng không vũ trụ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, ông Amirali Hajizadeh bên cạnh những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ bị bắn hạ. Ảnh: AP.

Người đứng đầu nhánh hàng không vũ trụ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, ông Amirali Hajizadeh bên cạnh những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ bị bắn hạ. Ảnh: AP.

Phía Tehran cáo buộc máy bay xâm phạm không phận, vượt qua "giới hạn đỏ". Trong khi đó, Mỹ khẳng định đây là vụ tấn công vô cớ và chiếc Global Hawk đang ở không phận quốc tế khi trúng tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 xác nhận đã hủy một kế hoạch không kích đáp trả Iran vào phút chót vì không muốn gây ra cái chết cho ít nhất 150 người. Ông cũng gửi thông điệp Washington muốn mở lại đối thoại cùng Tehran.

Giới chức Mỹ lẫn Iran đều thường xuyên nhấn mạnh họ không muốn chiến tranh, nhưng tuyệt đối sẵn sàng dùng mọi biện pháp để bảo vệ các lợi ích quốc gia. Các quan chức Iran hôm 21/6 cũng tiết lộ Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei không chấp nhận đối thoại với Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang nhanh chóng chỉ một năm sau khi Tổng thống Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương, được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama.

Phía Tehran đe dọa không tiếp tục tuân thủ thỏa thuận nếu các thành viên khác tại châu Âu sau hạn chót 8/7 từ chối bảo vệ Iran khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/iran-canh-cao-my-dung-ban-vao-thung-thuoc-sung-roi-tu-thieu-post959203.html