Iran cảnh báo về 'mối đe dọa' của Mỹ, Israel với an ninh khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết nước này sẽ không giữ 'im lặng' trước các mối đe dọa của Mỹ và Israel cũng như việc họ theo đuổi việc chống lại quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. (Nguồn: tehrantimes)

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. (Nguồn: tehrantimes)

Ngày 7/1, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết nước này sẽ không giữ "im lặng" trước các mối đe dọa của Mỹ và Israel cũng như việc họ theo đuổi việc chống lại quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này.

Cảnh báo tại Hội nghị quốc tế "Quốc phòng và an ninh ở Tây Á" diễn ra tại thủ đô Tehran, ông Hatami nói rằng Iran sẽ không bao giờ giữ im lặng trước các cuộc tấn công của Israel cũng như sự tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng không gian mạng của Iran. Bộ trưởng Iran cũng chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân quốc tế Iran 2015 và nói rằng Washington đang tìm cách làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia độc lập.

Về phần mình, Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, nói tại một hội nghị diễn ra cùng ngày rằng quân đội Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi khu vực và các tội ác của Mỹ đã được khắc sâu trong tinh thần của các dân tộc trong khu vực.

Ông Ali Shamkhani cũng nói thêm rằng Washington đã phải chịu một thất bại chiến lược ở Syria và lưu ý rằng người Mỹ đã không giữ lời hứa về an ninh ở Afghanistan. Ông nhấn mạnh rằng, Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cuối cùng phải rời khỏi toàn bộ khu vực này. Trong tương lai, các lực lượng Mỹ sẽ buộc phải rời khỏi vùng Vịnh.

Đông đảo các quan chức quân sự và an ninh cấp cao của Iran cũng như các quan chức an ninh từ 40 quốc gia khác, bao gồm Iraq, Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ , Nga, Pháp, Trung Quốc, Italy và Venezuela... đã tham dự Hội nghị quốc tế "Quốc phòng và an ninh ở Tây Á"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-canh-bao-ve-moi-de-doa-cua-my-israel-voi-an-ninh-khu-vuc/545940.vnp