Iran cảnh báo TT Trump sẽ hối hận nếu gây chiến

Lãnh đạo Iran tuyên bố không thể tin tưởng vào đàm phán với Mỹ và cảnh báo Washington sẽ phải hối hận nếu theo đuổi chính sách thù địch chống quốc gia Hồi giáo này.

Theo New York Times, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 22/7 cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump chớ nên theo đuổi chính sách thù địch chống lại quốc gia Hồi giáo này.

"Tổng thống Trump không nên chơi đùa với đuôi sư tử, điều này chỉ dẫn tới sự hối hận", hãng thông tấn Iran ISNE dẫn lời Tổng thống Rouhani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: India Times.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: India Times.

Phát biểu tại hội nghị các nhà ngoại giao của Iran, Tổng thống Rouhani cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc chiến khác nếu gây chiến với Iran.

Trước đó một ngày, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố đàm phán với Mỹ là "vô dụng" bởi Washington không tôn trọng các thỏa thuận và cam kết. "Chúng ta không thể tin tưởng vào lời hứa hay thậm chí là chữ ký của Mỹ. Ý tưởng về giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán hay quan hệ với Mỹ là sai lầm lớn".

Đại giáo chủ Khamenei cáo buộc Mỹ đang tìm cách đưa Iran trở về tình thế trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, lật đố chế độ quân chủ của Hoàng đế Mohammad Reza Pahlavi, đồng minh thân cận của Mỹ.

Tổng thống Trump công bố lệnh tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran hôm 8/5. Ảnh: VOX.

Quan hệ giữa Iran và Mỹ xấu đi sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 dưới thời Tổng thống Obama, đơn phương tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là sự sỉ nhục với Mỹ và đe dọa tới an ninh của các đồng minh, cụ thể là Israel.

Ông Trump khẳng định sẵn sàng cho một thỏa thuận mới không chỉ tập trung vào các cơ sở hạt nhân của Iran mà còn cả chương trình tên lửa của nước này cũng như sự can dự của Tehran vào các điểm nóng tại khu vực, như cuộc nội chiến ở Syria và Yemen hay hoạt động của tổ chức Hezbollah ở Lebannon.

Bất mãn vì kinh tế, biểu tình biến thành bạo lực ở Iran Tính đến sáng 1/1, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Iran 5 ngày qua, xuất phát từ nguyên nhân ban đầu là sự bất mãn vì tình hình kinh tế đất nước.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/iran-canh-bao-tt-trump-se-hoi-han-neu-gay-chien-post862464.html