Iran cảnh báo tiếp tục giảm cam kết thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết sẽ có bước tiếp theo giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cảnh báo, nếu các nước châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 không thể hành động hóa các cam kết của mình trước ngày 5/9, thì Iran sẽ có bước tiếp theo giảm các cam kết của Tehran trong thỏa thuận hạt nhân, tương tự như hai biện pháp trước đó.

Trả lời phỏng vấn phóng viên, Ngoại trưởng Javad Zarif khẳng định, Iran sẽ vẫn tiếp tục đàm phán với châu Âu, đồng thời cân nhắc đưa ra các quyết định cuối cùng về việc giảm cam kết thỏa thuận hạt nhân tiếp theo.

Theo ông Javad Zarif, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, các nước châu Âu chưa có biện pháp cụ thể để triển khai các cam kết của mình, nhằm duy trì mối quan hệ kinh tế với Iran. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nội dung trong thỏa thuận hạt nhân là không thể thay đổi và các bên phải tuân thủ những nội dung này.

Theo Ban Thời Sự/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-canh-bao-tiep-tuc-giam-cam-ket-thoa-thuan-hat-nhan/20190902115736442