Iran cảnh báo ông Trump về 'bẫy chiến tranh' của Israel

Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tổng thống Trump tránh 'bẫy chiến tranh' mà Israel lập ra để khơi mào cuộc chiến giữa Mỹ - Iran.

Hôm 2/1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên bị rơi vào “cái bẫy” mà Israel bày ra nhằm khơi mào một cuộc chiến tranh thông qua những cuộc tấn công vào các lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq.

Lời cảnh báo được ông Zarif đưa ra trước ngày Iran tưởng niệm 1 năm cái chết của Tướng hàng đầu Qasem Soleimani. Cụ thể, vào ngày 3/1/2020, Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến Tướng Soleimani, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng ở Baghdad.

Quân đội Mỹ ở Iraq. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ ở Iraq. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Washington lâu nay lên tiếng cáo buộc các tay súng phiến quân được Iran hậu thuẫn là thủ phạm tiến hành những vụ tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq bao gồm khu vực gần tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Tuy nhiên, chưa có bất cứ nhóm phiến quân nào được Iran hậu thuẫn lên tiếng nhận trách nhiệm.

“Thông tin tình báo từ Iraq cho thấy, các đặc vụ của Israel đang âm mưu tấn công nhằm vào người Mỹ, khiến Tổng thống sắp mãn nhiệm Trump nhầm tưởng đây là hành động khơi mào chiến tranh. Hãy cẩn thận với cái bẫy này, ông Trump. Bất cứ vụ tấn công nào cũng sẽ nhận đòn phản công tồi tệ”, ông Zarif viết trên Twitter.

Hiện Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ Ngoại giao Israel từ chối đưa ra lời bình luận về tuyên bố của ông Zarif.

Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản ứng trước yêu cầu bình luận về thông điệp từ Bộ trưởng Ngoại giao Iran.

Trong khi đó, hôm 1/1, ông Esmail Ghaani, người đảm nhận chức vụ Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds sau khi Tướng Soleimani qua đời, nhấn mạnh Iran vẫn sẵn sàng đáp trả.

Trước đó, vào ngày 30/12/2020, quân đội Mỹ đã điều động thêm 2 máy bay ném bom B-52H Stratofortress từ căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota tới khu vực Trung Đông. Hành động của Mỹ được cho nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công từ Iran.

Vào thời điểm đó, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) nhấn mạnh hành động này “nhằm chứng minh cam kết của quân đội Mỹ về đảm bảo an ninh cho khu vực và thể hiện khả năng đặc biệt triển khai nhanh năng lực chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp”.

Song hiện tại, 2 oanh tạc cơ B-52H của Mỹ đã rời khỏi Trung Đông.

Hôm 23/12/2020, ông Trump đã chia sẻ trên Twitter rằng Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công hôm 20/12 nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, đồng thời đe dọa “sẽ buộc trách nhiệm cho Iran” nếu như có bất cứ công dân nào của Mỹ thiệt mạng trong những vụ tấn công như trên.

“Một lời khuyên chân thành cho Iran là nếu như một công dân Mỹ thiệt mạng, tôi sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận”, ông Trump viết.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/iran-canh-bao-ong-trump-ve-bay-chien-tranh-cua-israel-274106.html