Iran cảnh báo ông Trump sẽ thất bại như Alexander Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn

Đừng nuôi lại giấc mộng thất bại của Alexander Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, 'người Iran đã ngẩng cao đầu cả thiên niên kỷ' là nội dung Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa 'nhắn nhủ' Tổng thống Trump trên mạng xã hội Twitter.

Ngoại trưởng Iran: "Người Iran đã đứng ngẩng cao đầu qua cả thiên niên kỷ." (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran: "Người Iran đã đứng ngẩng cao đầu qua cả thiên niên kỷ." (Ảnh: Reuters)

Trước tuyên bố đe dọa sẽ hủy diệt Iran của tổng thống Trump, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 20/5 đã đáp trả trên Twitter:

"Khiêu chiến với Iran bằng đội B-52, Tổng thống Trump hi vọng có thể làm được những điều mà Alexander Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn hay nhiều thế lực bạo tàn khác đã thất bại. Người Iran đã đứng ngẩng cao đầu qua cả thiên niên kỷ, trong khi những kẻ hung hãn nhất phải bỏ cuộc. Đe dọa khủng bố kinh tế và diệt chủng sẽ không thể "tiêu diệt" Iran.

Trong thông điệp ngắn gọn (chưa đầy 4 dòng) của mình, ông Zarif đã dùng khá nhiều hashtag, trong đó có một hashtag khá cứng rắn: "Đừng bao giờ đe dọa một người Iran".

Câu cuối cùng đoạn tweet, Ngoại trưởng Iran thẳng thắn: "Hãy tôn trọng, nó có tác dụng"

Ngày 19/5, cũng trên Twitter, người đứng đầu Nhà Trắng đã tuyên bố Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu gây chiến nhằm vào Mỹ, cảnh báo nước này "đừng bao giờ đe dọa Mỹ".

Quan hệ giữa Washington và Tehran đã tuột dốc không phanh trong 1 năm trở lại đây, khi tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015, đồng thời áp đặt nhiều biện pháp trừng trị khắc nghiệt với quốc gia này.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong tháng 5 khi Washington ra thông báo sẽ còn triển khai những biện pháp trừng phạt kinh tế "nặng đòn" hơn với Tehran, trước khi điều động tàu sân bay, tàu khu trục và tàu tuần dương cùng một tổ hợp tên lửa Patriot, một đơn vị thủy quân lục chiến cùng các chiến đấu cơ như máy bay ném bom hạt nhân B-52 tới vùng Vịnh, trong bối cảnh lo ngại về những mối đe dọa "chưa xác định".

Tuần trước, nội các của Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao không giữ vị trí cốt cán rời khỏi Iraq, nước láng giềng với Iran. Lý do đưa ra là đề phòng nguy cơ bị tấn công bởi những nhóm vũ trang Iraq ủng hộ Iran.

Vừa qua, khu Green Zone tại thủ đô Baghdad của Iraq, nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ, đại sứ quán, trong đó có Mỹ đã bị tập kích bởi rocket, chưa rõ là của bên nào.

Lan Ngọc

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/iran-canh-bao-ong-trump-se-that-bai-nhu-alexander-dai-de-thanh-cat-tu-han-77785.html