Iran cảnh báo nguy cơ nếu không xuất khẩu được dầu mỏ

Tổng thống Rouhani hôm 21/8 tuyên bố nếu xuất khẩu dầu mỏ của nước này bị cắt giảm xuống mức 0, các vùng biển quốc tế sẽ không còn được đảm bảo an ninh như trước.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc hội kiến Đại giáo chủ Ali Khamenei, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh sức ép đơn phương từ Mỹ không có lợi cho họ cũng như đảm bảo an ninh của Mỹ trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng cảnh báo Tehran sẽ hành động "một cách không thể dự đoán" để đáp trả những chính sách "không thể đoán trước được" của Mỹ. Và khi hai bên đều hành động không thể đoán trước, "sẽ dẫn đến hỗn loạn".

Theo PV/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-canh-bao-nguy-co-neu-khong-xuat-khau-duoc-dau-mo/20190822024533601