Iran cảnh báo Mỹ nên từ bỏ 'thói quen nghiện trừng phạt'

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 29/7 cho bết quốc gia này nắm trong bay phương pháp giúp Mỹ thoát khỏi 'thói nghiện lệnh trừng phạt'.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran đã đưa ra phát biểu này khi đề cập đến việc Mỹ cảnh cáo phạt các đồng minh nếu những quốc gia này không tạo được áp lực lên Tehran.

Ngoại trưởng Javad Zarif nêu rõ: “Nước Mỹ nghiện các lệnh trừng phạt nhưng chúng tôi có thể chỉ cho họ cách để thoát khỏi nó”.

Kênh RT (Nga) dẫn lời Ngoại trưởng Iran bổ sung rằng rõ ràng Mỹ nên ngừng chính sách kìm hãm hay dùng lâu nay.

Ngày 9/5 Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được năm 2015. Kể từ đó đến nay, với mối quan hệ thương mại Mỹ-châu Âu gặp một số trục trặc và Iran cho rằng Tehran có thể đạt được lợi thế từ thực tế này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tuy nhiên, những quốc gia khác tham gia thỏa thuận như Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc lại không đứng về phía lập trường của Tổng thống Mỹ mà thay vào đó cam kết tuân thủ thỏa thuận.

Lãnh đạo Mỹ và Iran đang rơi vào một cuộc khẩu chiến. Ngày 22/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo người đồng cấp Mỹ Donald Trump “nước Mỹ nên hiểu rằng chiến tranh với Iran là mẹ của mọi cuộc chiến tranh”. Tổng thống Trump sau đó lên mạng xã hội Twitter nhấn mạnh “đừng bao giờ đe dọa Mỹ một lần nữa” hoặc phải đối mặt với hậu quả như một vài quốc gia đã từng phải gánh chịu.

Theo một cuộc khảo sát của HuffPost/YouGov, công chúng Mỹ không mấy ấn tượng với cách giải quyết các vấn đề liên quan tới Iran của Tổng thống Trump. Đa số người dân Mỹ khẳng định họ phản đối chiến tranh với Iran và hơn 1/3 những người tham gia cuộc khảo sát cho rằng các động thái của Tổng thống Trump chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-canh-bao-my-nen-tu-bo-thoi-quen-nghien-trung-phat-20180730084231039.htm