Iran cảnh báo Mỹ, Israel hứng đòn trả thù tàn khốc

Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay thề 'đáp trả tàn khốc' Mỹ và Israel với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công lễ duyệt binh Iran làm ít nhất 29 người chết và 70 người bị thương.

Những người bị thương trong vụ tấn công lễ duyệt binh ở thành phố Ahvaz, Iran hôm 22.9. Ảnh: AFP

“Các vị đã thấy sự trả thù của chúng tôi trước đây. Các vị sẽ thấy đòn trả thù của chúng tôi sẽ tàn khốc và các vị sẽ hối tiếc về những việc đã làm” - Reuters dẫn phát biểu trên truyền hình ngày 24.9 của ông Hossein Salami.

Ông Salami phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình trước khi cử hành tang lễ cho những người thiệt mạng hôm 22.9 khi 4 tay súng cải trang thành binh sĩ tấn công cuộc duyệt binh quân sự đánh dấu 38 năm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh 1980-88 với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Bộ trưởng tình báo Iran Mahmoud Alavi thông báo đã bắt giữ một mạng lưới lớn các nghi phạm.

Mặc dù có tới 2 nhóm là IS và Phong trào Kháng chiến Quốc gia Ahvaz tuyên bố nhận trách nhiệm, song giới chức Iran đổ lỗi vụ tấn công ở thành phố Ahvaz cho Israel, Mỹ và kẻ thù không đội trời chung Saudi Arabia.

Nhưng cũng chỉ sau vụ tấn công vài giờ, truyền thông nhà nước và quan chức chính phủ Iran dường như đồng thuận rằng, những phần tử ly khai Arab trong khu vực là những kẻ đứng sau vụ tấn công.

Ahvaz nằm ở Khuzestan, một tỉnh giáp Iraq có cộng đồng thiểu số Arab đông đúc, nơi từng trải qua bạo lực ly khai mà Iran đổ lỗi cho các nước thù địch trong khu vực.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh được sự hậu thuẫn của Mỹ đứng sau vụ tấn công. “Mục tiêu của họ là tạo ra sự bất ổn ở đất nước thân yêu của chúng tôi” - ông Khamenei nói.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu lực lượng an ninh xác định thủ phạm, đồng thời cảnh báo “những người cung cấp hỗ trợ tình báo và tuyên truyền cho những kẻ khủng bố này sẽ bị trừng trị đích đáng”.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/iran-canh-bao-my-israel-hung-don-tra-thu-tan-khoc-632614.ldo