Iran cảnh báo lực lượng nước ngoài ở vùng Vịnh

Tổng tư lệnh quân đội Iran Mousavi đã cảnh báo các lực lượng nước ngoài ở vùng Vịnh có thể gặp tình huống bất an nếu căng thẳng leo thang.

Ông Mousavi nói rằng, sự phản ứng tích cực của Iran khiến Mỹ thất bại trong chiến lược gây áp lực tối đa chống lại người dân Iran, đồng thời cảnh báo các lực lượng nước ngoài có thể gặp tình huống bất an trong trường hợp căng thẳng gia tăng trong khu vực. Tổng tư lệnh quân đội Iran cho rằng, các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng tâm lý ngăn chặn các mối đe dọa.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Abdolrahim Mousavi đã cảnh báo các lực lượng nước ngoài ở vùng Vịnh. Ảnh: RT.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Abdolrahim Mousavi đã cảnh báo các lực lượng nước ngoài ở vùng Vịnh. Ảnh: RT.

Trong những tháng qua, Mỹ và Anh đã triển khai thêm lực lượng và tàu chiến tới khu vực vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang. Cả Mỹ và Anh đều tuyên bố, hoạt động này nhằm đảm vận chuyển hàng hải quốc tế ở vùng Vịnh, đặc biệt là Eo biển Hormuz trong khi Iran phản đối mạnh mẽ.

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Iran đã bắt đầu vận hành các máy ly tâm nhằm tăng kho dự trữ uranium đã làm giàu. Người phát ngôn của Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Behrooz Kamalundi cho biết, cơ quan này đã bắt đầu vận hành 20 máy "IR4" và 20 thiết bị khác "loại" IR6, trong khi thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 cho phép Iran sản xuất uranium bằng máy ly tâm thế hệ đầu tiên (IR1).

Iran cũng đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với nghiên cứu và phát triển theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Quan chức này cho biết thêm rằng trong hai tháng tới, 164 máy ly tâm IR4 sẽ sẵn sàng hoạt động. Iran có khả năng làm giàu uranium hơn 20%"./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-canh-bao-luc-luong-nuoc-ngoai-o-vung-vinh-953222.vov