Iran cảnh báo Israel sẽ phải hối tiếc nếu tiếp tục tấn công Syria

Một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo rằng Israel sẽ phải hối tiếc nếu tiếp tục tấn công quân đội Syria và các đồng minh chống khủng bố ở Syria.

Máy bay F-16 của Israel. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, ngày 27/9 cảnh báo: "Israel đang tìm cách gây khủng hoảng ở Syria và hỗ trợ các nhóm cực đoan, tấn công nhằm vào các lực lượng của chính phủ Syria và các đồng minh đang chiến đấu chống khủng bố. Nếu điều này còn tiếp diễn, Israel sẽ đối mặt với những phản ứng khiến họ phải hối tiếc".

Bình luận trên được đưa ra khi ông Shamkhani có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev tại Tehran trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Syria tiếp tục leo thang.

Iran và Nga đang hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại các nhóm phiến quân nổi dậy và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Tháng trước, Israel tuyên bố đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích nhằm vào mục tiêu Iran trên lãnh thổ Syria từ năm 2017, với mục đích ngăn chặn Tehran mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài tại Syria.

Ngày 17/9, bốn máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã tấn công vào các mục tiêu quân sự tại tỉnh Latakia của Syria. Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng thủ S-200 của Syria đã kích hoạt để đối phó cuộc tấn công của Israel nhưng bắn nhầm máy bay trinh Il-20 của Nga.

Moscow đã đổ lỗi cho Israel vì đã lấy máy bay trinh sát Il-20 làm lá chắn, khiến II-20 bị bắn rơi làm 15 người thiệt mạng.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/iran-canh-bao-israel-se-phai-hoi-tiec-neu-tiep-tuc-tan-cong-syria-d78793.html