Iran cảnh báo Israel sẽ phải 'hối tiếc' nếu tiếp tục tấn công Syria

Quan chức Tehran khẳng định, nếu những hành động của Tel Aviv còn tiếp diễn, họ sẽ phải đối mặt với sự phản kháng.

Máy bay F-16 của Israel

Hôm 27/9, Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran cho biết, Israel đang tìm cách tạo ra một cuộc khủng hoảng ở Syria và hỗ trợ các nhóm cực đoan, tấn công nhằm vào các lực lượng của Damascus và các lực lượng đồng minh đang chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.

"Nếu điều này còn tiếp diễn, Israel sẽ phải đối mặt với sự phản kháng khiến họ phải hối tiếc", ông Shamkhani nhấn mạnh.

Cảnh báo này được đưa ra hai ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, lực lượng IDF sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự liên quan đến Iran ở Syria, bất chấp việc Nga sẽ chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho chính quyền Damascus sau sự cố máy bay trinh sát IL-20 bị bắn rơi.

Phía Tel Aviv đã liên tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự được cho là của Iran tại Syria trong nhiều năm qua.

Vụ tấn công gần đây nhất là vào hôm 17/9, khi 4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã bắn phá vào các mục tiêu ở tỉnh Latakia, khiến hệ thống S-200 của Damascus phải tiến hành đáp trả và dẫn đến vụ bắn nhầm vào máy bay Nga.

Thu Trang (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iran-canh-bao-israel-se-phai-hoi-tiec-neu-tiep-tuc-tan-cong-syria-d273460.html