Iran cảnh báo đáp trả tàn bạo sau khi bị tấn công

Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả tàn bạo đối với Mỹ và Israel.

Hàng nghìn người Iran đổ ra đường tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tấn công đoàn diễu binh tại TP. Ahvaz

Ngày 24/9, trong bài phát biểu tại đám tang các nạn nhân trong vụ tấn công đoàn diễu binh tại Ahvaz, được truyền hình trực tiếp, Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả tàn bạo đối với kẻ chủ mưu xả súng, khiến hàng chục người, binh lính thiệt mạng. Lời đe dọa được cho là nhắm vào Mỹ, Israel, theo hãng tin Reuters.

Ông Hossein Salami nói: Thủ phạm gây ra vụ tấn công sẽ chứng kiến đòn đáp trả của Iran với mức độ tàn phá kinh khủng và phải hối hận vì những gì họ đã làm.

Đến thời điểm này, về nghi phạm đứng sau vụ xả súng, hãng thông tấn Mizan của Iran dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tình báo Iran Mahmoud Alavi tiết lộ, cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng loạt đường dây nghi phạm vì liên quan đến vụ tấn công đẫm máu vừa qua.

Giới chức Iran đang nghi ngờ rất nhiều nước bao gồm Israel, Mỹ, Saudi Arabia và 2 tổ chức khác là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng một nhóm Ả-rập chống chính phủ, chịu trách nhiệm vụ tấn công.

Vụ xả súng đoàn diễu binh của Iran là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất nhắm vào lực lượng quân sự mạnh nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran và xảy ra đúng vào bối cảnh Mỹ cùng các nước đồng minh ở vùng Vịnh đang "bắt tay" cô lập Tehran.

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iran-canh-bao-dap-tra-tan-bao-sau-khi-bi-tan-cong-d273042.html