Iran cảnh báo có thể làm giàu urani tới bất cứ mức độ nào

Phó Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cảnh báo Iran sẽ xóa bỏ tất cả hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phó Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Asqar Zarean ngày 26/1 cho hay nước này có thể làm giàu urani đủ đáp ứng nhu cầu của chính phủ.

Ông Ali cảnh báo, trước việc các nước châu Âu đe dọa đưa tranh chấp ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Iran sẽ xóa bỏ tất cả hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).

Trước đó, Tehran hôm 5/1 đã có bước đi thứ 5, đồng thời là cuối cùng trong việc xóa bỏ các nghĩa vụ đối với JCPOA do các nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận (Anh, Pháp, Đức) không có hành động tôn trọng các cam kết theo thỏa thuận này.

Áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Berlin, Paris và London lo sợ và phải tuyên bố kích hoạt cơ chế giải quyết bất đồng tại Liên hợp quốc, quyết định có thể khiến các biện pháp trừng phạt được các nước tham gia JCPOA áp dụng trở lại đối với Iran./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-canh-bao-co-the-lam-giau-urani-toi-bat-cu-muc-do-nao/620153.vnp