Iran cần tuân thủ thỏa thuận nếu không muốn đối mặt với hành động

Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ký với các cường quốc, nếu không sẽ đối mặt với hành động, trong đó có thể tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Cao ủy Liên minh châu Âu đặc trách chính sách đối ngoại Federica Mogherini, cùng với Pháp, Anh hôm qua (11/11) hối thúc Iran năm 2015 ký với các cường quốc, nếu không sẽ đối mặt với hành động, trong đó có thể tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Bên trong lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở Bushehr. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Bên trong lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở Bushehr. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Anh, Pháp và Cao ủy Mogherini bày tỏ quan ngại về quyết định của Iran khôi phục việc làm giàu urani cấp độ thấp tại nhà máy ngầm dưới lòng đất Fordow vào tuần trước, khẳng định động thái này đi ngược lại thỏa thuận hạt nhân.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, Iran đã cắt giảm một số cam kết đối với thỏa thuận, cho rằng, chỉ tuân thủ một phần thỏa thuận. Tháng trước Ngoại trưởng Mỹ Make Pompeo kêu gọi Hội đồng bảo an LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran khi lệnh này hết hiệu lực vào năm tới./.

Trần Nga/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-can-tuan-thu-thoa-thuan-neu-khong-muon-doi-mat-voi-hanh-dong-977588.vov