Iran cam kết ủng hộ các chiến dịch của Palestine

Tướng Esmail Qaani, người đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau cái chết của Tướng Soleimani đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu phong trào Hồi giáo Palestine Ziyad al-Nahhal.

Tướng Esmail Qaani

Tướng Esmail Qaani

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết, cuộc điện đàm diễn ra vào tối 1/2 vừa qua với chủ đề chính là sự ủng hộ của Iran trong cuộc chiến chống lại Israel của Palestine.

Theo đó, Tướng Esmail Qaani đã cam kết hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo Hamas và Hồi giáo Jihad.

Ông Qaani nhấn mạnh rằng,Iran sẽ ủng hộ Palestine trong cuộc chiến chống lại các nhóm cực đoan, cũng như chống lại "Thỏa thuận thế kỷ" của Mỹ.

Người kế nhiệm tướng Soleimani đảm bảo rằng, sự thay đổi vị trí Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Iran đối với cuộc kháng chiến của Palestine.

Được biết, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Jihad của Palestine đã cảm ơn Iran vì sự ủng hộ này và khẳng định rằng Palestine sẽ không ký kết "Thỏa thuận thế kỷ" do Mỹ khởi xướng và không cho phép bất kỳ quốc gia nào tước đi quyền lợi hợp pháp của người dân Palestine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 đã công bố xây dựng được một "thỏa thuận thế kỷ". Đó là dự thảo thỏa thuận giữa Israel và Palestine, nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực. Kế hoạch này đề ra việc thành lập nhà nước Palestine và phi quân sự hóa nhà nước này, trong khi đó Israel sẽ giữ quyền kiểm soát phía đông sông Jordan và Jerusalem sẽ vẫn là thủ đô không thể chia cắt của họ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, thỏa thuận này cũng công nhận thủ đô của Palestine là thành phố Abu Dis ở ngoại ô phía đông Jerusalem.

Bình An

Topwar

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/iran-cam-ket-ung-ho-cac-chien-dich-cua-palestine-563157.html