Iran: Các đối tác châu Âu không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Trên mạng xã hội Twitter, nhà ngoại giao hàng đầu Iran viết rõ việc mất khả năng thực hiện nghĩa vụ của 3 nước (Anh, Đức, Pháp), do không có sự cho phép của Mỹ, đã rõ ràng kể từ tháng 5/2018.

Kỹ thuật viên làm việc trong một cơ sở làm giàu urani ở Isfahan, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kỹ thuật viên làm việc trong một cơ sở làm giàu urani ở Isfahan, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định sẽ không có một thỏa thuận hạt nhân mới cho đến khi việc tuân thủ thỏa thuận hiện tại được đảm bảo.

Trên mạng xã hội Twitter, nhà ngoại giao hàng đầu Iran viết rõ việc mất khả năng thực hiện nghĩa vụ của 3 nước (Anh, Đức, Pháp), do không có sự cho phép của Mỹ, đã rõ ràng kể từ tháng 5/2018.

Ngoại trưởng Javad Zarif viết: "Giải pháp cho sự thiếu sót này của họ: tập trung ý chí để tiến lên trên con đường độc lập - không lặp lại những tuyên bố và yêu cầu vô lý của Mỹ đi ngược lại với Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Không có thỏa thuận mới trước khi tuân thủ thỏa thuận hiện tại."

Tình hình liên quan tới thỏa thuận hạt nhân Iran ngày càng tồi tệ hơn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này vào ngào 8/5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt với dầu mỏ Iran./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-cac-doi-tac-chau-au-khong-tuan-thu-thoa-thuan-hat-nhan/596982.vnp