Iran bất ngờ không cho chuyên cơ chở Thủ tướng Bulgaria bay qua không phận

Iran đã từ chối không cho chuyên cơ chở phái đoàn của Chính phủ Bulgaria do Thủ tướng Boyko Borissov dẫn đầu, bay qua không phận nước này để tới Arập Xêút - quốc gia đối thủ của Tehran trong khu vực.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov

Ngoại trưởng Bulgaria Ekaterina Zaharieva ngày 29-11 cho hay, trước khi cất cánh, phía Iran đã cho phép chiếc chuyên cơ bay qua không phận, tuy nhiên khi máy bay tiếp cận không phận Iran đã bị nhà chức trách nước này yêu cầu rời đi.

Bà Zaharieva, người cũng có mặt trên chuyến bay trên, nói rằng máy bay đã phải quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị Iran “từ chối vào phút chót”. Theo bà, chiếc chuyên cơ phải xin phép bay qua không phận Iraq để tới Arập Xêút.

Cũng theo bà Zaharieva, Iran giải thích rằng việc từ chối bay qua không phận là do máy bay bị chệch hướng một chút khỏi đường bay đã được lên kế hoạch, nhưng Bulgaria không đồng ý và triệu Đại biện Iran tại Bulgaria, Hassan Dotagi tới để yêu cầu giải thích.

Theo Bộ Ngoại giao Bulgaria, ông Hassan Dotagi đã bày tỏ cực kỳ lấy làm tiếc về vụ việc và mô tả đó là “sự hiểu nhầm về mặt kỹ thuật”.

Được biết, ông Borissov là Thủ tướng Bulgaria đầu tiên tới thăm Arập Xêút. Ngoài Thủ tướng Boyko Borissov, trên chuyên cơ này còn có cựu Quốc vương Bulgaria Simeon Saxe-Coburg và 4 bộ trưởng nội các khác.

Tuấn Anh (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/iran-bat-ngo-khong-cho-chuyen-co-cho-thu-tuong-bulgaria-bay-qua-khong-phan/749853.antd