Iran bất ngờ bác bỏ thông tin tư lệnh quân đội bị bắn chết, nhận định là tin giả nhằm mục đích 'tâm lý chiến'

Thông tin ban đầu về việc một sỹ quan cấp cao của Iran bị giết hại được đưa ra trong bối cảnh của vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh, tuy nhiên, Iran đã bác bỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzade vừa lên tiếng bác bỏ thông tin rằng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC - một bộ phận của lực lượng vũ trang Iran) đã bị bắn chết. Đồng thời, phía Iran cho rằng đây có thể là một vụ phát tán tin giả nhằm mục đích tâm lý chiến.

Lực lượng Mặt đất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Reuters

Lực lượng Mặt đất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Reuters

Được biết, trước đó, kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn các nguồn tin Iraq cho biết, một trong những chỉ huy IRGC, ông Muslim Shahdan, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào chiếc xe đang chở viên chỉ huy.

Kênh truyền hình này còn nêu rõ, vụ tấn công xảy ra vào tối Chủ nhật cuối tuần trước. Có thông tin cho rằng thêm 3 người đi cùng Shahdan đã thiệt mạng.

Những thông tin về việc một sỹ quan cấp cao của Iran bị giết hại được đưa ra trong bối cảnh của vụ ám sát nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh.

Nhà khoa học Fakhrizadeh chết ngày 27/11 vì bị ám sát bởi những đối tượng không rõ danh tính.

Tehran tuyên bố rằng đây là vụ tấn công khủng bố.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/iran-bat-ngo-bac-bo-thong-tin-tu-lenh-quan-doi-bi-ban-chet-nhan-dinh-la-tin-gia-nham-muc-dich-tam-ly-chien-124640.html