Iran bắt đầu xây dựng ba căn cứ hải quân và 2 vùng hải quân

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời phát biểu của ông Sayyari tại một cuộc họp báo công bố việc xây dựng 3 căn cứ hải quân và 2 vùng hải quân đã được triển khai tại Makran.

Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari. (Nguồn: tasnimnews.com)

Theo Sputnik, ngày 21/11, Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari cho biết Iran sẽ phát triển năng lực hải quân của mình tại dải bờ biển Mekran ở phía Đông Nam của nước này.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời phát biểu của ông Sayyari tại một cuộc họp báo công bố việc xây dựng 3 căn cứ hải quân và 2 vùng hải quân đã được triển khai tại Makran.

Cũng theo hãng thông tấn Tasnim, chính quyền Iran bắt đầu chú trọng đặc biệt đến sự phát triển của khu vực Makran sau khi Lãnh tụ tối cao của nước này là Ayatollah Ali Khamenei coi đó là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2014.

Năm 2015, Trung Quốc và Iran đã nhất trí xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới trong khu vực này.

Kể từ tháng 11/2008, Hải quân Iran thường xuyên tuần tra tại Vịnh Aden do cướp biển Somali đã cướp một tàu hàng mà Iran đã thuê để vận chuyển lúa mì tại ngoài khơi Yemen./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-bat-dau-xay-dung-ba-can-cu-hai-quan-va-2-vung-hai-quan/417196.vnp