Iran bắt 2 tàu chở dầu Hy Lạp trả đũa tiếp tay cho Mỹ

Quân đội Iran đã ập lên hai tàu chở dầu của Hy Lạp sau khi Athens cho phép Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran. Tehran cáo buộc hành động của Mỹ là 'cướp biển', và động thái này được cho là liên quan đến các lệnh trừng phạt chống Nga, chứ không phải Iran.

Iran bắt giữ tàu chở dầu của Hy Lạp sau khi tố Mỹ có hành vi 'cướp biển'. Trong ảnh là tàu chở dầu neo bên bờ vịnh Persian. Nguồn: Getty Images

Iran bắt giữ tàu chở dầu của Hy Lạp sau khi tố Mỹ có hành vi 'cướp biển'. Trong ảnh là tàu chở dầu neo bên bờ vịnh Persian. Nguồn: Getty Images

Các binh sĩ Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp ở vịnh Persian vào ngày 27/5, trong khi Tehran phản đối việc Mỹ tịch thu một tàu họ ở vùng biển Hy Lạp vào đầu tuần này, gọi đó là “hành vi cướp biển”. Washington được cho là có kế hoạch bán lượng dầu được chở trên tàu, vốn bị cho là hàng hóa bị tịch thu theo các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga.

Trang Lloyd’s List chuyên theo dõi ngành công nghiệp dầu mỏ, đưa tin lực lượng Hải quân của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã sử dụng trực thăng để tiếp cận tàu chở dầu Delta Poseidon và Prudent Warrior. Các tàu này “sau đó được hộ tống bởi các tàu hải quân từ tuyến giao thông quốc tế đến vùng biển của Iran cách bờ biển vài dặm”.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp xác nhận việc bắt giữ hai tàu và yêu cầu trả tự do cho các tàu này. Bộ Ngoại giao Hy Lạp cảnh báo hành động này sẽ gây “hậu quả đặc biệt tiêu cực” với quan hệ song phương, cũng như trong quan hệ giữa Iran với EU, mà Hy Lạp là một thành viên. Bộ này khuyến cáo công dân Hy Lạp không tới Iran.

Truyền thông Iran cũng xác nhận vụ bắt giữ, nói rõ đây là hành động trả đũa chống lại các hành động của chính phủ ở Athens. Được biết, có tới hơn 25% tàu chở dầu trên thế giới treo cờ Hy Lạp.

“Nước Cộng hòa Hồi giáo đã quyết định thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Hy Lạp sau khi nước này bắt giữ một tàu chở dầu của Iran và để chính phủ Mỹ tịch thu dầu thô trên tàu”, trang Nour News thuộc IRGC đưa tin.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Thụy Sĩ – đóng vai trò đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Tehran - để phản đối việc bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Iran ở vùng biển Hy Lạp hôm 25/5.

Tổ chức Hàng hải và Cảng của Iran cho biết tàu chở dầu có tên Pegas của nước này đã tìm nơi trú ẩn dọc theo bờ biển Hy Lạp để tránh thời tiết xấu sau khi gặp sự cố kỹ thuật. Cơ quan này gọi việc bắt giữ hàng hóa của họ là “một ví dụ rõ ràng về nạn cướp biển”.

Trong khi chính phủ Mỹ không đưa ra bình luận chính thức, hãng tin Reuters đưa tin ngày 26/5 rằng Washington đang có kế hoạch đưa dầu từ tàu Pegas đến Mỹ trên một con tàu khác.

Mỹ đã trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và trước đó từng bắt giữ các tàu chở dầu của Iran đến Venezuela, với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Caracas. Tuy nhiên, việc bắt giữ Pegas dường như liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Pegas trước đây thuộc sở hữu công ty Transmorflot của Nga và bị Mỹ trừng phạt vào ngày 22/2, hai ngày trước khi các cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Chính Transmorflot đã bị trừng phạt vào ngày 8/5, nhưng Pegas - được đổi tên thành Lana vào ngày 1/3 - khi đó đã thuộc quyền sở hữu của Iran và treo cờ của Tehran kể từ ngày 1/5.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/iran-bat-2-tau-cho-dau-hy-lap-tra-dua-tiep-tay-cho-my-20220528090511227.htm