Iran báo động, Trung Đông nâng mức cảnh báo lây lan dịch covid-19

Trang scmp dẫn tin, Iran đã thông báo 8 người tử vong trong đại dịch covid-19.

Theo trang SCMP, Tổ chức Y tế thế giới bày tỏ lo lắng về dịch bệnh có thể bùng phát tại Iran và các nước láng giềng. Iran liên tục đưa các biện pháp khẩn cấp nhằm khống chế dịch bệnh bùng phát. Việc đóng cửa các trường học, đại học và các trung tâm văn hóa tại 14 tỉnh từ ngày 23/2 sau khi trường hợp tử vong thứ 8 tại nước này được thông báo. Việc bùng phát dịch bệnh của Iran bắt đầu từ ngày 19/2 và diễn biến nhanh chóng khiến cho 43 trường hợp xác nhận lây nhiễm.

Iran cảnh báo mức độ lây nhiễm covid-19. Ảnh:EPA

Iran cảnh báo mức độ lây nhiễm covid-19. Ảnh:EPA

"Lo lắng mà chúng tôi nhìn thấy là mức độ lây lan chóng mặt tại Iran chỉ trong vài ngày", ông Sylvie Briand, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới cho biết.

Theo SCMP, chính phủ Iran cũng yêu cầu tất cả các sự kiện nghệ thuật và điện ảnh của nước này phải tạm hoãn cho đến cuối tuần sau.

Nước láng giềng Iraq vào ngày 20/2 đã ban lệnh hạn chế đi lại từ Iran trong khi hãng hàng không Kuwait cũng hoãn các chuyến bay đến đất nước này. Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đóng cửa biên giới với nước láng giềng.

Mặc dù Ai Cập là quốc gia châu Phi duy nhất xác nhận có trường hợp lây nhiễm Covid-19 nhưng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo rằng, hệ thống y tế của nước này đang có ít thiết bị y tế hỗ trợ đối phó với đại dịch và thúc đẩy sự hợp tác phòng chống dịch giữa liên minh châu Phi.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, các phương pháp điều trị cần thiết bao gồm máy hỗ trợ hô hấp đang thiếu ở các nước châu Phi và là nguyên nhân gây lo lắng.

"Tòa thị chính thành phố của Tehran vừa yêu cầu đóng cửa các cửa hàng tạp hóa và đài phun nước tại các ga tàu điện ngầm", SCMP trích dẫn lời các quan chức cho biết ngày 22/2.

Trang SCMP dẫn tin, các xe bus và tàu điện ngầm đang được khử trùng.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng bày tỏ lo lắng về tốc độ lây lan của dịch bệnh từ Iran sang các nước, bao gồm Lebanon.

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất thông báo hai trường hợp mới vào ngày 22/2, trong đó có một khách du lịch là nam và vợ, nâng mức báo động cả nước lên 13.

Iraq và Pakistan có chung biên giới với Iran đã thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus từ du khách Iran.

Saudi Arabia yêu cầu bất kỳ ai đến từ Iran đều phải chờ ít nhất 14 ngày trước khi vào vương quốc này nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona mới.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/iran-bao-dong-trung-dong-nang-muc-canh-bao-lay-lan-dich-covid-19-20200224111345843.htm