Iran bắn hạ máy bay không người lái của nước ngoài

Ngày 8/11, hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời 1 quan chức Iran cho biết, các lực lượng nước này vừa bắn hạ 1 máy bay không người lái của nước ngoài.

Thống đốc tỉnh Khuzestan, phía nam Iran cho biết, xác chiếc máy bay không người lái đã được thu hồi và đang được điều tra. Truyền thông Iran trước đó đưa tin, quân đội nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái ở thành phố cảng Mahshahr thuộc tỉnh Khuzestan nhưng không nêu chi tiết.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Truyền thông Iran không nói rõ, đó là máy bay quân sự hay dân sự cũng như đến từ quốc gia nào. Hiện Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận.

Israel, kẻ thù của Iran cũng từ chối bình luận về sự việc. Người phát ngôn quân đội Israel còn tuyên bố không bình luận các tin tức do truyền thông nước ngoài đăng tải.

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran Tasnim đưa tin, máy bay không người lái bị bắn hạ ở không phận Iran bằng tên lửa đất đối không Mersad do trong nước sản xuất. Hồi tháng 6, Iran đã bắn hạ 1 máy bay không người lái trinh sát của Mỹ mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho là bay trên vùng trời phía Nam Iran. Mỹ tuyên bố máy bay này bị bắn ở không phận quốc tế trên vùng eo biển Hormuz./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-nuoc-ngoai-976461.vov