Iran bán 40 tuabin khí hàng 'độc quyền' cho Nga, có kế hoạch mới với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 23/10, hãng thông tấn Shana đưa tin Iran đã ký hợp đồng xuất khẩu 40 tuabin khí tự sản xuất cho Nga.

Nga và Iran có trữ lượng khí đốt lớn nhất nhì thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Nga và Iran có trữ lượng khí đốt lớn nhất nhì thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Người đứng đầu Công ty Kỹ thuật và khai thác khí đốt Iran Reza Noshadi cho biết, quốc gia này hiện có khả năng đáp ứng 85% nhu cầu trong nước về thiết bị, cơ sở khí đốt. Sản lượng khí đốt của nước này đã tăng gấp đôi bất chấp lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ.

Những năm gần đây, Iran và Nga đã mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau. Tháng 7 vừa qua, hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ, theo đó Nga dự kiến sẽ đầu tư khoảng 40 tỷ USD vào ngành công nghiệp dầu khí của Iran.

Tới cuối tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Ali Salehabadi thông báo rằng, Sở Giao dịch Chứng khoán Tehran đã khởi động giao dịch đồng Rial-Ruble.

Khoảng một tháng sau, ông cho biết, Tehran và Moscow sẽ mở rộng việc sử dụng đồng tiền tệ của hai nước sang các hoạt động thương mại song phương khác.

Cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga và Iran đang hoàn thiện một văn kiện hợp tác toàn diện.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian ở Moscow, ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi hài lòng với cách mà quan hệ song phương Nga-Iran đang phát triển. Mối quan hệ này đang đạt đến một cấp độ mới về chất lượng".

Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một quan chức Iran tiết lộ kế hoạch mới của nước này nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt ổn định và thúc đẩy xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 6 tháng tới.

Trưởng phòng Điều phối Công ty Khí đốt Quốc gia Iran (NIGC) Mohammadreza Julaee đã đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp các đại diện của Tổng công ty đường ống dầu khí BOTAS của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thông báo các quyết định mới nhằm tăng cường xuất khẩu khí đốt của Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các thỏa thuận được ký kết, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp trong các kế hoạch liên quan tới hoạt động kỹ thuật và vận hành đường ống khí đốt, bao gồm một loạt dự án như sửa chữa và bảo trì đường ống, bảo trì hệ thống catốt, cải tạo một trạm nén khí ở cửa khẩu Bazargan.

Ông Julaee nhấn mạnh: "Ngành công nghiệp khí đốt của Iran đang phát triển nhanh chóng và nói thêm quốc gia này được biết đến như một đối tác cung cấp khí đốt đáng tin cậy trên toàn thế giới".

Iran có trữ lượng khí đốt đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Nga. Nước này bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối năm 2001. Nguồn cung khí đốt tự nhiên khổng lồ của Iran đã thu hút sự chú của các công ty năng lượng toàn cầu.

(theo Shana, Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-ban-40-tuabin-khi-hang-doc-quyen-cho-nga-co-ke-hoach-moi-voi-tho-nhi-ky-203132.html