Iran bác yêu cầu 'không thực tế' của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 29/1 cho biết Tehran sẽ không chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc đảo ngược đẩy nhanh chương trình hạt nhân trước khi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh DPA.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh DPA.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung ở Istanbul với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, rằng yêu cầu của Mỹ là “không thực tế và sẽ không xảy ra”.

Ngoài ra, trong một bài đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Iran cũng tái nhấn mạnh tuyên bố này, cho rằng Mỹ đã áp dụng “khủng bố kinh tế” với Iran và đó là sự vi phạm quy định của thỏa thuận JCPOA và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cho biết Tehran phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp hạn chế hoạt động hạt nhân của mình theo Kế hoạch hành động toàn diện chung – JCPOA, hay thỏa thuận hạt nhân Iran, đạt được năm 2015 với các cường quốc thế giới, trước khi có thể tái gia nhập thỏa thuận này.

Iran đã lần lượt phá vỡ việc tuân thủ các điều khoản như một động thái phản đối việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 rút khỏi thỏa thuận và áp dụng lại các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Đầu tháng này, Iran đã tiếp tục làm giàu uranium lên 20% tại nhà máy hạt nhân Fordow dưới lòng đất - mức mà nước này đạt được trước khi có thỏa thuận.

Tuy nhiên, Iran cho biết họ có thể nhanh chóng đảo ngược những vi phạm đó nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ.

Hồi đầu tháng 1, Ngoại trưởng Iran thúc giục ông Biden “lựa chọn một con đường đúng đắn hơn” người tiền nhiệm Donald Trump và đưa Mỹ quay trở lại JCPOA trước khi cơ hội vụt tắt. Ông Zarif trong một bài bình luận được Foreign Affairs đăng tải cho biết nếu Mỹ tái tuân thủ đầy đủ thỏa thuận, “Iran cũng sẽ quay trở lại tiến hành đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân”.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-bac-yeu-cau-khong-thuc-te-cua-my-629366/