Iran bác yêu cầu ân xá cho một người gốc Lebanon vì tội làm gián điệp cho Mỹ

Nhân dịp lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng Ramadan, Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã ân xá cho 691 tù nhân.

Iran bác yêu cầu ân xá cho một người gốc Lebanon vì tội làm gián điệp cho Mỹ. (Nguồn: AFP)

Theo đó, bản án của các phạm nhân đã được giảm nhẹ hoặc hoãn thi hành. Tuy nhiên, trong số những người được hưởng khoan hồng, không có Nizar Zakka - một công dân Lebanon, người đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2016 vì hoạt động gián điệp cho Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Lebanon cho biết, Beirut đã yêu cầu Tehran ân xá cho Nizar nhân dịp lễ Eid.

Theo Người Phát ngôn của Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili, ông Zakka không có tên trong danh sách ân xá đợt này. Cá nhân trên đã bị kết án và Tổng thống Lebaon đã yêu cầu ân xá có điều kiện.

Yêu cầu của Beirut đã được xử lý theo trình tự quy định và khi có bất cứ quyết định nào được Bộ Tư pháp đưa ra, thông tin sẽ được cung cấp.

Ông Zakka, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ, gốc Lebanon, bị bắt vào tháng 9/2015 trong chuyến thăm Iran, và bị kết án vào tháng 7/2016. Vào thời điểm bị bắt giữ, ông Zakka đã bị buộc tội “có mối quan hệ sâu sắc với các cơ quan tình báo và quân sự của Mỹ”.

Cuối năm 2017, tòa án Iran đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án 10 năm của ông Zakka cùng một người Mỹ và hai người Mỹ gốc Iran cùng bị buộc tội “hợp tác” với Washington.

Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt vào năm 1980. Căng thẳng song phương ngày càng leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2017.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-bac-yeu-cau-an-xa-cho-mot-nguoi-goc-lebanon-vi-toi-lam-gian-diep-cho-my-95640.html