Iran bác tin được Mỹ cảnh báo trước về cuộc tấn công

Quan chức an ninh hàng đầu của Iran đã bác bỏ báo cáo của Reuters dẫn ngày 21/6, trong đó xác nhận việc Tehran nhận được thông điệp quan trọng từ phía Mỹ thông qua chính phủ Oman.

Theo RT, thông điệp này cảnh báo nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Hồi giáo.

"Mỹ không gửi bất kỳ tin nhắn nào", ông Keyvan Khosravi, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Iran nói trên sóng truyền hình quốc gia. "Thông tin này là không chính xác".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters dẫn lời một quan chức Iran giấu tên nói rằng Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Tehran về một cuộc tấn công quân sự, cũng như cho nước này thời gian "để trả lời".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố hình ảnh được cho là mảnh vỡ từ máy bay do thám bị bắn hạ của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố hình ảnh được cho là mảnh vỡ từ máy bay do thám bị bắn hạ của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin, tin nhắn phía Mỹ gửi qua Oman đồng thời cũng nhắc lại việc máy bay không người lái của nước này bị bắn hạ hồi đầu tuần.

Trong khi Washington khẳng định vụ việc xảy ra trên vùng biển quốc tế, Tehran cho biết máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk đã bay vào không phận của nước này và sẵn sàng cung cấp bằng chứng.

Tuy nhiên, trước khi bắn tên lửa vào đối tượng xâm nhập, quân đội Iran đã gửi đi một vài cảnh báo, Tướng Amir Ali Hajizadeh, Chỉ huy Lực lượng Không gian vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết.

"Thật không may, họ đã không trả lời", ông Hajizadeh nói trên kênh truyền hình quốc gia.

Đồng thời, ông cũng nói thêm rằng Iran đã có thể "phản ứng mạnh mẽ hơn với cuộc xâm nhập" nhưng quốc gia này đã không thực hiện. Ông cho biết Iran đã "tha mạng" cho trinh sát cơ P-8 chở 35 thành viên phi hành đoàn cùng xuất hiện với máy bay không người lái của Mỹ tại khu vực vào thời điểm đó.

Truyền thông Iran cũng công bố hình ảnh những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay không người lái RQ-4, rơi tại hải phận Iran.

Trong một tweet ngày 21/6, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy quyết định tấn công Iran để cứu mạng 150 người. Quyết định tấn công này để đáp trả việc quốc gia Hồi giáo bắn hạ máy bay do thám không người lái RQ-4 của Mỹ.

Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau sai phạm và đưa ra những giọng điệu mạnh mẽ khiến điểm nóng vùng Vịnh ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Mỹ tiếp tục điều động thêm binh lính, hệ thống phòng không và một tàu sân bay đến Trung Đông. Trong khi đó, Iran cảnh báo rằng việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước này là phạm vào "lằn ranh đỏ" và Tehran sẽ đáp trả tương xứng.

Truyền hình Iran công bố hình ảnh máy bay do thám Mỹ bị bắn rơi Truyền hình nhà nước Iran công bố hình ảnh những mảnh vỡ mà họ tuyên bố là của chiếc máy bay không người lái RQ-4 của quân đội Mỹ bị bắn rơi trên eo biển Hormuz hôm 20/6.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/iran-bac-tin-duoc-my-canh-bao-truoc-ve-cuoc-tan-cong-post959172.html