Iran bác bỏ cáo buộc chặn tàu dầu Anh

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (quân đội Iran) ngày 11-7 bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ đã cố gắng ngăn chặn một tàu chở dầu của Anh ở vùng Vịnh một ngày trước đó.

 tàu chở dầu Heritage ở Eo biển Hormuz. Nguồn: SHUTTERS

tàu chở dầu Heritage ở Eo biển Hormuz. Nguồn: SHUTTERS

Mỹ cho rằng 5 chiếc tàu được cho là của quân đội Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu của Anh ở vùng Vịnh hôm 10-7 và yêu cầu dừng lại ở vùng biển Iran gần đó. Sau đó, 5 chiếc tàu này đã rút lui khi một tàu chiến Anh can thiệp.

Hãng tin Fars bán chính thức của Iran dẫn lời hải quân nước này cho biết. “Trong 24 giờ qua, không có cuộc chạm trán nào với các tàu nước ngoài bao gồm cả tàu Anh”.

Trong khi đó, Chính phủ Anh ngày 11-7 ra thông báo có đoạn: “Đi ngược lại luật pháp quốc tế, 3 tàu của Iran đã tìm cách chặn tàu thương mại Heritage của Anh đi qua eo biển Hormuz. Tàu khu trục HMS Montrose đã buộc phải tới vị trí giữa các tàu của Iran và tàu Heritage, đưa ra những lời cảnh báo đối với các tàu Iran”.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/iran-bac-bo-cao-buoc-chan-tau-dau-anh-604301.html