Iran bác âm mưu tấn công tại Đan Mạch: Bất ngờ liên đới Israel?

Iran lên tiếng về cáo buộc của Đan Mạch nhằm vào nước này về việc ám sát nhân vật đối lập.

Bộ trưởng tình báo Iran tuyên bố rằng, cáo buộc nước này tấn công nhân vật đối lập ở Đan Mạch là một âm mưu của Israel nhằm tìm cách gây tổn hại cho mối quan hệ của Tehran với Liên minh châu Âu EU.

AP dẫn lời Bộ trưởng tình báo Iran Mahmoud Alavi, phát biểu với truyền hình nhà nước ngày 5/11 cho biết "chế độ Do Thái" đứng phía sau âm mưu này, tuy nhiên, không giải thích thêm.

Đan Mạch ngày 31/10 cho biết, họ đang tham vấn với đồng minh về các biện pháp trừng phạt có thể nhằm vào Iran sau khi cáo buộc Tehran vạch ra một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng đối lập tại nước này. "Chúng tôi sẽ tiếp cận với các đồng minh châu Âu trong những ngày tới để tìm kiếm một phản ứng chung", Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói với các phóng viên trong một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Bắc Âu ở Oslo cuối tháng 10.

Cáo buộc Iran tấn công nhân vật đối lập tại Đan Mạch đang dấy thêm sóng gió mới trong quan hệ Tehran - châu Âu.

Đan Mạch nói rằng họ nghi ngờ cơ quan tình báo Chính phủ Iran đã tìm cách thực hiện âm mưu tấn công nhằm vào ba người Iran được cho là thuộc nhánh Phong trào Đấu tranh Arab vì Sự Giải phóng Ahwaz (ASMLA) – nhóm bị Iran coi là một tổ chức khủng bố trên lãnh thổ Đan Mạch.

Một người Na Uy gốc Iran đã bị bắt ngày 21/10 với cáo buộc lên kế hoạch tấn công và do thám cho Iran. Nhân vật trên đã bác bỏ cáo buộc và chính phủ Iran cũng bác bỏ có liên quan với âm mưu này. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, "Đây là sự tiếp diễn âm mưu của kẻ thù để phá hoại mối quan hệ giữa Iran với Châu Âu vào thời khắc hệ trọng này".

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Anders Samuelsen đã liên lạc với các đối tác châu Âu để thảo luận về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với Iran - - khả thi nhất là về kinh tế, một nguồn tin ngoại giao nói với AFP vào ngày 31/10.

Mỹ và Anh đã lên tiếng ủng hộ lập trường của Đan Mạch. "Chúng tôi đang làm việc để đưa ra một phản ứng cụ thể. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ có phản ứng", AFP ngày 31/10 dẫn lời Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho biết .

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/iran-bac-am-muu-tan-cong-tai-dan-mach-bat-ngo-lien-doi-israel-2018110516403365.htm