Iran ân xá cho 22.000 người biểu tình

Cơ quan tư pháp Iran đã ân xá cho 22.000 người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ, theo Giám đốc Tư pháp Gholamhossein Mohseni Ejei cho biết hôm thứ Hai (13/3) với hãng thông tấn chính thức IRNA.

Truyền thông nhà nước đưa tin rằng Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã ân xá cho "hàng chục nghìn" tù nhân, trong đó có một số người bị bắt trong các cuộc biểu tình gần đây.

 Những người biểu tình tại Iran. Ảnh: GTV

Những người biểu tình tại Iran. Ảnh: GTV

“Cho đến nay, 82.000 người đã được ân xá, trong đó có 22.000 người tham gia các cuộc biểu tình”, Ejei nói. Tuy nhiên, ông không nói rõ việc ân xá được ban hành trong khoảng thời gian nào hoặc liệu những người này có bị buộc tội hay không.

Iran đã bị rúng động bởi các cuộc biểu tình kể từ sau cái chết của một phụ nữ người Kurd trẻ, sau khi cô bị cảnh sát đạo đức của đất nước giam giữ vào tháng 9 năm ngoái.

Người Iran từ mọi tầng lớp xã hội đã tham gia vào các cuộc biểu tình, đánh dấu một trong những thách thức lớn nhất đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/iran-an-xa-cho-22000-nguoi-bieu-tinh-post239139.html