Iran: 28 người mắc Covid-19, 6 người tử vong

Một quan chức Iran hôm qua (22/2) xác nhận nước này vừa ghi nhận ca tử vong thứ 6 liên quan đến dịch Covid-19.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo Thống đốc tỉnh Markazi - Ali Aghazadeh, nạn nhân vừa tử vong ở thành phố trung tâm Arak vốn mắc bệnh tim.

Trước đó cùng ngày, Kianush Jahanpur, người đứng đầu Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, Bộ Y tế Iran, thông báo nước này đã có tổng cộng 28 ca dương tính với Covid-19.

Trong số 10 ca mới được phát hiện, có 2 ca ở Tehran và 8 ca ở Qom. Qom cũng là nơi bệnh nhân đầu tiên của Iran tử vong hôm thứ Tư. Hai bệnh nhân ở Iran từng đến thăm Qom hoặc có tiếp xúc với người đến từ thành phố này.

Các bệnh nhân hiện được điều trị tại 4 thành phố khác nhau, bao gồm thành phố Qom, Arak, Rasht và thủ đô Tehran.

Một số nhà thuốc ở Tehran đã “cháy hàng” khẩu trang và nước sát khuẩn.

Sự lây lan nhanh chóng của virus corona ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc bầu cử quốc hội ở Iran hôm thứ Sáu. Nhiều cử tri đã phải đeo khẩu trang đi bỏ phiếu.

Minoo Mohraz - một quan chức thuộc Bộ Y tế Iran cho biết virus corona có thể được lan truyền từ những người lao động Trung Quốc làm việc tại Qom và từng về nước trước đó.

Hiện, một công ty Trung Quốc đang tiến hành xây dựng nhà máy điện mặt trời ở Qom.

Để phòng ngừa sự lây lan của bệnh dịch, Iran đã quyết định đóng cửa các trường học ở Tehran, Qom, Arak và 3 tỉnh khác.

Thành phố Tehran cũng đã đóng cửa tất cả các quán rượu và đài phun nước trong ga tàu điện ngầm. Các trận bóng đã quan trọng đã bị đình chỉ.

Cùng thuộc khu vực Trung Đông, Ả Rập Saudi đã lên tiếng kêu gọi công dân nước này không đến Iran để tránh lây bệnh. Những người từng đi qua Iran sẽ chỉ được nhập cảnh Ả Rập Saudi sau 14 ngày.

Quyết định này, dù không đề cập trực tiếp đến các công dân Iran, nhưng vẫn có tác động rất lớn đến hàng ngàn người Iran muốn hành hương tới thánh địa Mecca và Medina.

Trước đó, Ả Rập Saudi cũng đã cấm công dân nước này đến Trung Quốc.

Minh Hạnh

Theo Global News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/iran-28-nguoi-mac-covid19-6-nguoi-tu-vong-1522638.tpo