Irael sẽ tiếp tục tham chiến tại Syria bất chấp sự cố máy bay Nga bị bắn rơi

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Không quân Israel đã cung cấp thông tin sai lệch về khu vực mà các cuộc không kích sắp sửa diễn ra tại tỉnh Latakia, điều này đã vi phạm thỏa thuận với Nga, ngay sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố nước này sẽ không thay đổi chiến lược quân sự tại Syria.

“Chúng tôi đã hoạt động thận trọng và có trách nhiệm chỉ trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, không có gì thay đổi hoặc sẽ thay đổi. Đây là chính sách của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ không để Syria trở thành một cơ sở quân sự của Iran để chống lại Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động và có tất cả các phương tiện cần thiết cũng như cơ hội để kết thúc việc này", ông Lieberman lưu ý.

Theo Bộ trưởng Lieberman, các viên chức quân sự Israel tiếp tục dồn hết hy vọng vào việc giao tiếp với các đơn vị quân đội Nga ở Syria cách đây 3 năm để tránh các xung đột tiềm ẩn.

“Toàn bộ sự việc đang được kiểm tra và kiểm soát. Chúng tôi có một cuộc đối thoại đang diễn ra. Bức tranh toàn cảnh và sự thật đều rõ ràng và tôi nghĩ rằng tình hình sẽ được giải quyết”, ông Lieberman nói.

Israel vẫn không thừa nhận có liên quan trong vụ máy bay IL-20 của Nga bị tên lửa Syria bắn rơi. Tel Aviv phản đối các cáo buộc của Moscow về việc các máy bay F-16 của Israel đã lợi dụng máy bay IL-20 làm lá chắn khi thực hiện nhiệm vụ không kích tại Latakia hôm 17/9.

Theo thông tin do phía Israel cung cấp, vào thời điểm chiếc IL-20 bị bắn rơi, 4 chiếc F-16 của không quân nước này đã trên đường về nhà.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/irael-se-tiep-tuc-tham-chien-tai-syria-bat-chap-su-co-may-bay-nga-bi-ban-roi-127218.html