iPhone sản xuất tại Ấn Độ tăng vọt

iPhone sản xuất tại Ấn Độ tăng cả về sản lượng lẫn giá trị trong năm 2022, khi Apple chuyển dịch một số dây chuyền từ Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Counterpoint, năm 2022, số lô hàng iPhone sản xuất tại Ấn Độ tăng 65% so với năm 2021, giá trị tăng 162%. Trong cùng kỳ, Apple chiếm 25% giá trị tổng các số hàng smartphone Ấn Độ, tăng từ 12% năm 2021.

Apple Store đầu tiên tại Ấn Độ sắp khai trương. (Ảnh: Reuters)

Apple Store đầu tiên tại Ấn Độ sắp khai trương. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc sản xuất 85% iPhone trên toàn cầu, nhưng có nguy cơ mất vị thế thống trị nếu Apple tiếp tục chuyển dịch chuỗi cung ứng ra nước ngoài. “Táo khuyết” nằm trong làn sóng các thương hiệu công nghệ quốc tế tìm cách giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Công ty còn gặp gián đoạn nghiêm trọng trong ba năm dịch Covid-19.

Năm 2020, chính phủ Ấn Độ giới thiệu kế hoạch 6,65 tỷ USD để ưu đãi cho các hãng smartphone đến đây sản xuất. Một nguồn tin của SCMP tiết lộ Foxconn – đối tác lắp ráp hàng đầu của Apple – sẽ đầu tư hơn 200 triệu USD vào nhà máy sản xuất tai nghe AirPods mới tại bang Telangana.

Sự tự tin của quốc gia Nam Á trong việc thu hút nhiều công ty điện tử hơn nữa phản ánh tổn thất uy tín mà Foxconn gặp phải tại đại lục. Theo Giám đốc nghiên cứu Tarun Pathak của Counterpoint, nhìn chung, 2022 là năm tốt cả về sản xuất lẫn địa phương hóa tại Ấn Độ. Kim ngạch xuất khẩu từ Apple, Samsung và các nhà sản xuất khác giúp lô hàng điện thoại nội địa tăng và bù đắp ảnh hưởng do nhu cầu trong nước sụt giảm.

Ngoài ra, Apple còn chuẩn bị khai trương Apple Store đầu tiên tại Ấn Độ, động thái quan trọng cho thấy công ty đang đặt cược lớn vào nước này từ sản xuất đến bán hàng. Cửa hàng nằm trong trung tâm mua sắm lớn của tỷ phú Mukesh Ambani, tại khu vực kinh doanh sầm uất ở Mumbai.

Ấn Độ sắp vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Đây cũng là thị trường smartphone lớn thứ hai toàn cầu. Tầng lớp trung lưu phát triển nhanh là phân khúc hấp dẫn đối với các sản phẩm như smartphone, máy tính cá nhân đắt đỏ của Apple.

Năm nay, nhà sản xuất iPhone đã xáo trộn bộ máy kinh doanh quốc tế để tập trung hơn vào Ấn Độ, nơi vừa ghi nhận doanh số trực tuyến cao kỷ lục quý cuối năm 2022. CEO Tim Cook so sánh tình hình hiện nay tại đây với những năm đầu tiên của họ tại Trung Quốc.

(Theo SCMP, Bloomberg)

Du Lam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/iphone-san-xuat-tai-an-do-tang-vot-2129197.html