iPhone mới lần đầu được sản xuất bên ngoài Trung Quốc

Việc sản xuất nội địa được dự đoán giúp iPhone 14 bán ra ở Ấn Độ có giá rẻ hơn, thúc đẩy nhu cầu mua iPhone ở quốc gia này.

 Apple muốn biến Ấn Độ thành xưởng sản xuất iPhone trọng tâm của mình. Ảnh: Phương Lâm.

Apple muốn biến Ấn Độ thành xưởng sản xuất iPhone trọng tâm của mình. Ảnh: Phương Lâm.

Apple vừa xác nhận sẽ sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên smartphone mới của Apple được sản xuất cùng lúc tại Ấn Độ và Trung Quốc, TechCrunch nhận định.

Theo trang tin, Foxconn, đối tác chính của Apple, đang sản xuất iPhone 14 tại nhà máy ở Sriperumbudur, thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Những thiết bị này sẽ được lên kệ tại thị trường nội địa vào cuối năm nay.

“Dòng iPhone 14 mới ra mắt sở hữu nhiều công nghệ và nâng cấp an toàn ấn tượng. Vì thế, chúng tôi rất muốn sản xuất thiết bị này ở Ấn Độ”, đại diện của hãng công nghệ khẳng định.

iPhone 14 sẽ được sản xuất cùng lúc tại Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: Mashable.

Theo TechCrunch, việc Apple mở rộng chuỗi sản xuất sang Ấn Độ sẽ giúp giảm giá bán iPhone ở quốc gia này. Hiện, iPhone 14 bản tiêu chuẩn có giá 799 USD tại thị trường Mỹ trong khi lại có giá 980 USD ở Ấn Độ. Ở phiên bản cao hơn, người dùng Ấn Độ phải chi 1,717 USD cho iPhone 14 Pro Max. Đây là một mức giá cao so với 1.099 USD bán ra ở Mỹ.

Trước đó, trong báo cáo gửi khách hàng hôm 21/9, hãng phân tích JP Morgan cho biết Apple sẽ chuyển 5% sản lượng iPhone 14 sang Ấn Độ vào cuối năm 2022, tăng năng lực sản xuất iPhone tại quốc gia này lên mức 25% trong 3 năm tới.

Theo TechCrunch, tập đoàn công nghệ đã bắt đầu xây dựng chuỗi cung ứng ở quốc gia này từ năm 2017. Nhưng đến tận năm nay, Táo khuyết mới sản xuất một chiếc iPhone đời mới ở Ấn Độ.

"Từ trước đến nay, chuỗi cung ứng iPhone tại Ấn Độ chỉ lắp ráp phiên bản đời cũ. Điều thú vị là Apple yêu cầu các đối tác sản xuất iPhone 14/14 Plus tại Ấn Độ trong quý IV/2022, khoảng 2-3 tháng kể từ khi bắt đầu sản xuất tại Trung Quốc", báo cáo cho biết thêm.

Các nhà phân tích còn dự đoán đến năm 2025 hãng sẽ biến Ấn Độ thành nơi tập trung các xưởng sản xuất iPhone. Đây chính là nỗ lực của Apple nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đặt hầu hết nhà máy sản xuất thiết bị của hãng trong suốt hàng chục năm qua.

Trong 3 năm tới, 25% iPhone sẽ được sản xuất tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều năm trở lại đây, Ấn Độ cũng thu hút đầu tư từ các đối tác sản xuất của Apple như Foxconn và Wistron. Các công ty này cung cấp hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, đưa quốc gia này trở thành một trung tâm sản xuất thiết bị công nghệ quan trọng trên toàn cầu.

Theo các nhà phân tích của JP Morgan, Ấn Độ sẽ là một điểm đến hứa hẹn cho các công ty công nghệ vì Apple đang dần chuyển chuỗi cung ứng sang nước này cùng với lượng nhân công dồi dào và giá rẻ.

Các chuyên gia cho rằng việc Apple chuyển đổi dây chuyền iPhone 14/14 Plus sang Ấn Độ là vì yêu cầu môđun camera phức tạp cho dòng Pro, đồng thời giảm thuế khi nhu cầu mua iPhone của nước này đang tăng cao.

“Nhưng ban đầu, sản lượng iPhone mới ở Ấn Độ vẫn sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ, khoảng 1 triệu sản phẩm/tháng, tức chiếm 5% tổng số iPhone sản xuất”, chuyên viên phân tích của JP Morgan khẳng định.

Mặc dù chỉ chiếm thị phần nhỏ trong thị trường smartphone Ấn Độ, Apple đã đầu tư mạnh tay vào nước này trong nhiều năm trở lại đây. Hãng công nghệ đã mở Apple Store trực tuyến từ 2 năm trước và cho biết sắp sửa mở cửa hàng truyền thống.

Không những thế, vị thế ngày càng tăng của dây chuyền sản xuất iPhone tại Ấn Độ cũng khiến các quốc gia khác tham gia đầu tư vào thị trường này.

Samsung từng khẳng định sẽ biến Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất thiết bị chính của mình, đồng thời xây dựng một trong những nhà máy lớn nhất tại quốc gia này. Google cũng có kế hoạch chế tác một số thiết bị dòng Pixel ở Ấn Độ. Thậm chí, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo và One Plus còn thành lập chuỗi cung ứng của riêng mình tại Ấn Độ.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/iphone-14-chinh-thuc-duoc-san-xuat-tai-an-do-post1359237.html