Bộ trưởng Tư pháp nêu khó khăn trong thu hồi tiền vi phạm tại các bản án đã tuyên

Lý giải về việc khó khăn trong công tác thu hồi tiền vi phạm tại các bản ánh đã tuyên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, nguyên nhân khách quan do nhiều vụ án có khoản tiền vi phạm lớn nhưng không thể tìm thấy.

Trong phiên chất vấn chiều 6/11, trả lời câu hỏi vì sao chưa thu hồi được hàng nghìn tỷ tiền vi phạm, tài sản tham nhũng? Bộ trưởng Tư Pháp Lê Thành Long cho biết: Trong 5 năm nhiệm kỳ qua, toàn ngành thi hành án đã tổ chức thi hành 3,5 triệu vụ án, với số tiền gần 200.000 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, thu được số tiền là 54.000 tỷ. Đối với lĩnh vực tham nhũng kinh tế thu được gần 1.600 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn.

Tính theo tỷ lệ hằng năm, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, chỉ thực hiện trong hệ thống khoảng 80-85% vụ việc, tầm 35% số tiền. Như vậy, tính về mặt tỷ lệ là thấp.

Lý giải về việc khó khăn trong công tác thu hồi tiền vi phạm tại các bản ánh đã tuyên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, nguyên nhân khách quan do nhiều vụ án có khoản tiền vi phạm lớn nhưng không thể tìm thấy.

“Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như có số tiền sai phạm hơn 15.000 tỷ đồng nhưng đến giờ mới thu hồi 400 tỷ đồng do khoản tiền rải rác nhiều nơi, nhiều tỉnh, chưa rõ tình trạng pháp lý. Vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam dù đã cố gắng nhưng mới thu hồi được 2.000 tỷ đồng trên tổng số 3.700 tỷ đồng”, ông Long lấy ví dụ.

Về nguyên nhân chủ quan, Bộ trưởng Tư pháp cho rằng, trong thời gian đầu, hệ thống thi hành án còn thiếu tập trung trong đôn đốc, chỉ đạo, điều hành. Thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt, thành lập các tổ công tác đi làm việc với từng nơi, từng địa phương, từng cơ quan thi hành án, qua đó chọn ra một số vụ việc trọng tâm, trọng điểm và cùng với cấp ủy địa phương xác định giải pháp.

Cùng với đó, Bộ đang thực hiện nghiêm kết luận đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Theo đó, việc thu hồi tài sản không phải riêng cơ quan thi hành án dân sự mà cả hệ thống các cơ quan, từ ngân hàng thẩm định cho vay cho đến các cơ quan tố tụng. Các cơ quan tố tụng phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc thu giữ khoản tiền.

Đối với việc thu hồi tài sản tham nhũng, Bộ Tư pháp đã tham mưu Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng có Chỉ thị tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế. Ông Lê Thành Long cũng thừa nhận, việc theo dõi thi hành các bản án hành chính là một điểm nghẽn. Dù Quốc hội, ngành Tư pháp đã cố gắng nhưng tỷ lệ thực hiện chưa như ý muốn.

Lý do chính của thực trạng này là cơ chế tự thi hành của các cơ quan thi hành án hành chính. Để cải thiện, Chủ tịch UBND các cấp cần quan tâm lãnh đạo sát sao, thậm chí kỷ luật nếu không thực hiện tốt./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bo-truong-tu-phap-neu-kho-khan-trong-thu-hoi-tien-vi-pham-tai-cac-ban-an-da-tuyen-815670.vov