iPhone 12: Nhà máy hoạt động hết công suất, công nhân không nghỉ lễ để kịp ngày ra mắt

Để kịp tiến độ sản xuất, nhà máy của Foxconn phải hoạt động 24/24, trong khi công nhân cũng được yêu cầu làm việc cả cuối tuần và dịp nghỉ lễ Trung thu.

Cụ thể, theo trang South China Morning Post, nhà máy sản xuất iPhone chính của Apple tại Trung Quốc do Foxconn điều hành hiện đang hoạt động với công suất 24 giờ mỗi ngày, tập chung cho việc sản xuất iPhone để kịp ngày ra mắt.

Các nhân viên cho hay, nhà máy này thậm chí còn phải yêu cầu họ hủy bỏ kỳ nghỉ và làm thêm giờ, đổi lại họ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khá hậu hĩnh. Theo Luật Lao động Trung Quốc, nếu đi làm vào 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Trung thu, các công nhân sẽ nhận được gấp 3 tiền lương.

Wang Guofeng, một nhân viên của nhà máy cho biết, việc làm thêm giờ bắt đầu khởi động trở lại từ mùa hè năm nay, hầu hết công nhân đều chỉ được nghỉ 4 ngày/ tháng. Trong khi đó, theo một công nhân họ Ma, Foxconn đã bắt đầu thực hiện các ca làm đêm, có nghĩa nhà máy này đang hoạt động 24/24.

“Chúng tôi cực kỳ bận rộn trong vài tuần gần đây vì iPhone 12”, công nhân này cho biết. Trong lúc đó, Ma cũng vô tình nhắc đến mẫu điện thoại mới được kỳ vọng sẽ ra mắt vào tháng 10 tới. Theo nhiều đồn đoán, việc giao hàng đầu tiên của thiết bị cho các nhà phân phối sẽ diễn ra vào ngày 5/10.

Nhà máy sản xuất iPhone chính của Apple ở Trung Quốc do Foxconn điều hành hiện đang hoạt động hết công suất để kịp ngày iPhone 12 trình làng.

Nhà máy sản xuất iPhone chính của Apple ở Trung Quốc do Foxconn điều hành hiện đang hoạt động hết công suất để kịp ngày iPhone 12 trình làng.

Tờ Henan Daily vào tháng trước đưa tin, các nhà chức trách địa phương đã nỗ lực hết sức để hơn 200.000 công nhân của Foxconn được quay trở lại làm việc, đảm bảo nhà máy hoạt động trơn tru nhất có thể sau đại dịch. Chỉ tính riêng tháng 6, lượng sản phẩm xuất khẩu từ Foxconn tăng 50,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple được kỳ vọng sẽ giới thiệu 4 mẫu iPhone 12 mới vào ngày 13/10 tới, và đây sẽ là dòng điện thoại đầu tiên của "gia đình táo khuyết" được trang bị 5G. Dòng sản phẩm mới gồm 4 phiên bản với 3 biên thể màn hình 5,4 inch (iPhone 12 mini), 6,1 inch (iPhone 12, iPhone 12 Pro) và 6,7 inch (iPhone 12 Pro Max).

Theo thông tin từ Appledsign, mức giá bán khởi điểm của 4 mẫu điện thoại trên lần lượt là 699 USD (16,2 triệu đồng) cho iPhone 12 mini, 749 USD (17,3 triệu đồng) cho iPhone 12, 999 USD (khoảng 23 triệu đồng) cho iPhone 12 Pro, và cao nhất là 1099 USD (25,3 triệu đồng) cho iPhone 12 Pro Max.

Trong khi đó, trang Tomsguide lại cho hay, 2 phiên bản cao cấp iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có giá từ 1.049 USD (khoảng 24,2 triệu đồng) và 1.149 USD (26, 5 triệu đồng).

Đinh Kim (Theo South China Morning Post)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-nghe/iphone-12-nha-may-hoat-dong-het-cong-suat-cong-nhan-khong-nghi-le-de-kip-ngay-ra-mat-a340807.html