Iowa sẽ là nơi ký kết hiệp định thương mại Mỹ-Trung?

Ngày 01/11, tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết đang lựa chọn một số địa điểm để ký kết giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bao gồm cả Iowa.

Sau khi hai bên thảo luận tích cực và đạt được nhiều tiến bộ, Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một địa điểm mới cho một buổi lễ ký kết sau khi hội nghị thượng đỉnh APEC tháng này bị hủy bỏ tại Chile do các bất ổn xã hội. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có đồng ý ký thỏa thuận tại Mỹ hay không.

Các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc tổ chức ký kết ở Iowa, một ý tưởng vừa xuất hiện trong tuần này, nhưng cũng có nguồn tin cho biết một hội nghị thượng đỉnh ở Iowa đã được thảo luận vào mùa xuân, nhưng các thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer phản đối vì họ nghĩ rằng nó có vẻ chỉ là một thỏa thuận mua bán sản phẩm nông nghiệp mà thiếu nội dung cải cách cơ cấu. Iowa cũng sẽ có ý nghĩa khi Tổng thống Trump đang mong muốn làm nổi bật các giao dịch mua nông sản là nền tảng của thỏa thuận thương mại một giai đoạn 1. Iowa là nhà sản xuất thịt lợn và đậu nành lớn, hai mặt hàng mà Trung Quốc dự kiến sẽ mua số lượng lớn. Và bang này mang tầm quan trọng chính trị quan trọng khi cuộc bầu cử năm 2020 sắp đến gần. Ông Trump đã thắng cử tại Iowa vào năm 2016 sau khi bang này mang lại chiến thắng cho cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2008 và 2012.

Các quan chức Trung Quốc đã nghi ngờ về việc đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện với Mỹ. Hai bên vẫn còn cách xa nhau về một số vấn đề nhức nhối nhất trong mối quan hệ thương mại. Iowa cũng là bang nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần 16 tháng giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đối với ông Trump, bang Iowa đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 với 51,1% phiếu bầu, so với 41,7% cho bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ. Đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì Iowa cũng không phải là nơi xa lạ với lần đầu tiên ông đến thăm Iowa vào năm 1985, khi ông đang dẫn đầu một phái đoàn nghiên cứu nông nghiệp của chính phủ. Vào thời điểm đó, ông Tập Cận Bình đã gặp gỡ với thống đốc bang Terry Branstad, người hiện đang là đặc phái viên của Trump về Bắc Kinh. Năm 2012, ông Tập Cận Bình đã quay lại bang Iowa lần nữa.

Trong khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã cắt giảm xuất khẩu đậu nành và các loại cây trồng khác của Mỹ, Tổng thống Trump đã tìm cách bù đắp tổn thất cho người nông dân Mỹ thông qua 28 tỷ đô la hỗ trợ thương mại trong hai năm qua và sự ủng hộ của ông trong cộng đồng nông dân vẫn mạnh mẽ. Theo khảo sát của Tạp chí Farm Journal Pulse đối với 1153 nông dân Mỹ, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 71% vào ngày 23/8, giảm so với 79% hồi tháng 7, nhưng vẫn là tỷ lệ rất cao.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/iowa-se-la-noi-ky-ket-hiep-dinh-thuong-mai-my-trung-127626.html